Xem tivi nhiều có thể ảnh hưởng tới não của trẻ

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu ở Nhật Bản cho biết, xem tivi trong thời gian dài có thể tác động tiêu cực lên chức năng não bộ của trẻ em.

Các tác giả thuộc Đại học Tohoku, Nhật Bản cho biết, nghiên cứu này gồm 270 trẻ tuổi từ 5-18 xem tivi tới 4 giờ/ngày.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Những trẻ này được chụp cộng hưởng từ não. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng tăng thời gian xem tivi gây ảnh hưởng xấu tới cơ chế thần kinh, ví dụ như các kỹ năng lời nói và tác động tiêu cực tới chức năng não bộ theo thời gian.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Cerebral Cortex.