Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội ngày càng trong sạch, vững mạnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 25-12, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong năm 2021, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã bám sát chỉ đạo của Thành ủy, các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp và thực hiện chủ đề công tác năm 2021 với 7 nội dung và 32 nhiệm vụ cụ thể.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, chỉ đạo cán bộ, đảng viên chủ động tham mưu, đề xuất Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình công tác của thành phố; tập trung tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng theo đúng kế hoạch đã được đề ra từ đầu năm, góp phần tích cực vào những kết quả chung của thành phố trong năm 2021.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá, mặc dù đại dịch Covid-19 đã gây ra nhiều khó khăn, thách thức, song với sự đổi mới, sáng tạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

Nhấn mạnh đặc thù của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố là đảng bộ cấp trên cơ sở, có số tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên đông, trong đó có cả các đảng viên là lãnh đạo cấp cao của thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cần bám sát sự chỉ đạo của thành phố, đặc biệt là 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, chủ đề công tác năm 2022 của Thành ủy “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” để cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể trong toàn khối, phù hợp với đặc điểm của từng chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chỉ đạo cấp ủy, các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế phối hợp, chương trình hành động, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; tiếp tục thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, đề án của Thành ủy về củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Khối; nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ. Đặc biệt, cần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào các nội dung nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quy chế phối hợp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng lưu ý cấp ủy, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố nghiên cứu và lựa chọn những vấn đề then chốt, có tính chất trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong đó, đặc biệt lưu ý việc phát huy vai trò tập thể và cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2022 của thành phố, qua đó, hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được thành phố giao, góp phần tích cực vào kết quả phát triển chung của Thủ đô.