Công bố thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 24-12, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATP Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì buổi lễ. Cùng dự lễ công bốcó Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; đồng chí Nguyễn Chí Lực - Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Thành ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, cùng chỉ huy các đơn vị chức năng CATP.

Thừa ủy quyền của Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Văn Sơn -Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, của Giám đốc CATP về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATP Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì buổi lễ

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì buổi lễ

Cũng tại hội nghị, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ cũng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chuẩn y chức danh Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra trực thuộc CATP Hà Nội đối với Đại tá Nguyễn Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATP, Bí thứ Đảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự; công bố quyết định điều động cán bộ từ Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATP từ Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị đến nhận nhận nhiệm vụ tại Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATP.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm tra, đặc biệt là công tác kiểm tra Đảng đóng vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát còn đóng vai trò đi trước, mở đường, định hướng cho công tác thanh tra, điều tra, công tác cán bộ.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao quyết định điều động 2 đồng chí lãnh đạo Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATP Hà Nội

Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao quyết định điều động 2 đồng chí lãnh đạo Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATP Hà Nội

Giám đốc CATP Hà Nội nêu rõ, Đảng bộ CATP Hà Nội có quy mô lớn không những trong CAND mà cả trong Đảng bộ Thành phố. “Bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu hết sức nặng nề và cấp bách đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. CATP đã xây dựng Đề án và được Bộ Công an đồng ý thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATP là một đầu mối tổ chức tương đương cấp Phòng trực thuộc Giám đốc CATP, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong CATP Hà Nội nói riêng, nhất là trong bối cảnh Bộ Công an đang chủ trương tinh gọn lại các đầu mối tổ chức” - Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhìn nhận.

Giao nhiệm vụ cho Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP, Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu cần nhanh chóng ổn định tổ chức của đơn vị; sớm có Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy các đội công tác; khẩn trương xây dựng chương trình công tác, quy chế làm việc; xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, thực sự liêm chính, trở thành “thanh kiếm và lá chắn” của Đảng ủy CATP, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATP với cơ quan thanh tra, điều tra, tổ chức cán bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cầu thị học hỏi, tranh thủ sự hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan cấp trên; triển khai đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát theo phương châm “Giám sát phải mở rộng”, “Kiếm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; chú trọng tham mưu phối hợp với Quận, huyện, thị ủy trong công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên…

“Tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan chuyên môn ngành dọc của Bộ, của Thành ủy, Đảng ủy CATP và các cơ quan liên quan, cùng với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng, sự đoàn kết thống nhấu trong tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, Cơ quan Ủy ban kiểm tra sẽ trở thành đơn vị mũi nhọn, lập được nhiều thành tích vẻ vang, đóng góp quan trọng tron công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của CATP” – Trung tướng Nguyễn Hải Trung tin tưởng và kỳ vọng.

Đại tá Nguyễn Bình thay mặt cán bộ UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại tá Nguyễn Bình thay mặt cán bộ UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội phát biểu nhận nhiệm vụ

Thay mặt Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Bình, Phó Chủ nhiệm Thường trực Cơ quan Ủy ban kiểm tra bày tỏ lòng cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Công an, Ban Thường vụ Thành ủy, UBKT Thành ủy… và khẳng định luôn nhận thức rõ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, là bộ phận trọng yếu của công tác xây dựng Đảng.

“Trong giai đoạn mới, trước những yêu cầu, nhiệm vụ và thách thức đặt ra đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong CAND cần được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Trên cương vị người đứng đầu, vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm đối với cá nhân, tôi xin hứa sẽ tận tâm, tận lực, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, công tác chuyên môn, phát huy tinh thần đoàn kết tập thể trong cơ quan UBKT để hoàn thành nhiệm vụ” – Đại tá Nguyễn Bình khẳng định.