Xác định 3 giải pháp trọng tâm đột phá để xây dựng lực lượng Công an quận Long Biên năm 2024

ANTD.VN - Chiều 9-1-2024, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác công an và phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND quận Long Biên dự và chỉ đạo hội nghị.

Kéo giảm phạm pháp hình sự

Năm 2023, Công an quận Long Biên đã bám sát và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Chủ động trong công tác tham mưu, bảo đảm sát, đúng, kịp thời, huy động được các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân cùng vào cuộc trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao khen thưởng của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao khen thưởng của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng của CATP
Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng của CATP
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Long Biên trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2023
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Long Biên trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2023

An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các đợt, kỳ cuộc, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô nói chung và địa bàn quận Long Biên nói riêng.

Trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tội phạm tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm so với năm 2022 (giảm 7%), tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt 67%, các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được khám phá nhanh (đạt 95%). Triệt phá 16 băng ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt 97 đối tượng, xử lý hình sự 7 vụ liên quan đến mại dâm, 33 vụ, 157 đối tượng cờ bạc. Nhiều vụ án gây được tiếng vang, được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, khen thưởng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục được đổi mới trên nhiều phương diện, đã tập trung rà soát, xây dựng các quy trình, quy chế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Công an quận. Các mặt công tác, nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2023 theo Nghị quyết của Đảng ủy Công an quận được tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả góp phần tạo đòn bẩy thúc đẩy chất lượng, hiệu quả các mặt công tác công an.

Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được quan tâm duy trì thực hiện nghiêm túc hiệu quả. Trọng tâm là triển khai thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu phục vụ công tác triển khai của Đề án 06- CP, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước gắn chip, mã số định danh điện tử cho công dân và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các đợt ra quân đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm đảm bảo đường thông, hè thoáng.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra nhiều biện pháp, giải pháp trọng tâm là nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành của cấp ủy các cấp. Tăng cường sức chiến đấu của Đảng đối với từng tập thể, đơn vị và cán bộ Đảng viên, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; siết chặt kỷ luật kỷ cương; đổi mới lề lối làm việc, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân.

Với những nỗ lực, cố gắng, nhiều tập thể, cá nhân CBCS Công an quận Long Biên đã được Chính phủ, Bộ Công an, UBND thành phố, CATP, UBND quận tặng khen thưởng. Trong đó đã có 119 lượt tập thể, 483 cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng.

Xác định 3 giải pháp trọng tâm đột phá

Trong năm 2024, Công an quận Long Biên xác định phương châm hành động là “Xây dựng lực lượng Công an quận Long Biên thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” với 3 giải pháp trọng tâm đột phá. Đó là, huy động cả hệ thống chính trị quận tích cực phối hợp lực lượng Công an thực hiện hiệu quả nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và kế hoạch 118 của Đảng ủy Công an Trung ương. Tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho Công an phường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở. Tập trung thực hiện công tác chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào các mặt công tác công an.

Đẩy mạnh 9 nhiệm vụ công tác như tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị… về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an chính quy tinh nhuệ, hiện đại.

Làm tốt công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an quận trong sạch, vững mạnh. Đảm bảo hậu cần, kỹ thuật, y tế đáp ứng kịp thời nhiệm vụ công tác thường xuyên, đột xuất. Tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sắc, gắn với trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Long Biên phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Long Biên phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Long Biên đánh giá cao những kết quả các mặt công tác của Công an quận Long Biên đã đạt được trong năm qua.

Năm 2024 dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp về an ninh trật tự. Chính vì vậy, đồng chí Chủ tịch UBND quận yêu cầu Công an quận Long Biên phải triển khai các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ những ngày, đầu tháng đầu của năm mới. Tập trung xây dựng các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện diễn ra trên địa bàn, tăng cường các chuyên đề, đấu tranh với các loại tội phạm mới.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của quận, kịp thời tham mưu các chương trình kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, trước mắt bảo vệ an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2024.

Thực hiện vai trò nòng cốt của các Ban chỉ đạo quận, triển khai các đợt cao điểm thực hiện các kế hoạch của Bộ Công an, UBND TP... Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, tiếp tục thực hiện thí điểm Công an phường kiểu mẫu, xây dựng các mô hình mới, hiệu quả. Triển khai sâu rộng phong trào thi đua, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời biểu dương các gương điển hình.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Ban Giám đốc CATP Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc CATP Hà Nội ghi nhận và biểu dương các kết quả, thành tích của CBCS Công an quận Long Biên đã đạt được trong năm 2023.

Trong năm 2023, Công an quận Long Biên đã thực hiện tốt công tác nhiệm vụ công tác công an, góp phần cùng các đơn vị trong Công an TP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an ninh an toàn. Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Song song với các thành tích đã đạt được, còn 5 tồn tại, 9 nguyên nhân được Công an quận Long Biên nêu, đồng chí Phó Giám đốc cũng yêu cầu cần phải nghiên cứu, kiểm điểm, đánh giá lại, từ đó chỉ rõ nguồn cơn để có biện pháp xử lý triệt để. Về công tác xây dựng lực lượng, nhất định không để cán bộ sai phạm...

Đồng chí Phó Giám đốc cũng yêu cầu, Công an quận Long Biên cần bám sát các chỉ đạo của Bộ Công an, CATP, UBND quận triển khai các kế hoạch công tác phù hợp với đặc điểm đặc thù tình hình, nhất là các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.