Nhiều giải pháp cụ thể được triển khai, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn

ANTD.VN - Ngày 9-1, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã tổng kết công tác năm 2023, triển khai công tác năm 2024. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Lê Tuấn Định, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đống Đa và lãnh đạo các phòng chức năng quận dự hội nghị.

Tập trung đấu tranh mạnh các loại tội phạm

Theo Chỉ huy Công an quận Đống Đa, năm 2023, Công an quận đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, CATP, UBND quận triển khai nhiều chương trình, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, góp phần xây dựng Thủ đô bình yên.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng -Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng -Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân

Đồng chí Nguyễn Anh Cường - Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa trao khen thưởng của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho các cá nhân

Đồng chí Nguyễn Anh Cường - Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa trao khen thưởng của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho các cá nhân

Đồng chí Lê Tuấn Định, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đống Đa trao khen thưởng cho các gương điển hình tiên tiến năm 2023

Đồng chí Lê Tuấn Định, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đống Đa trao khen thưởng cho các gương điển hình tiên tiến năm 2023

Thượng tá Nguyễn Đức Long, Trưởng Công an quận Đống Đa trao chứng nhận điển hình tiên tiến Công an quận Đống Đa cho các tập thể, cá nhân

Thượng tá Nguyễn Đức Long, Trưởng Công an quận Đống Đa trao chứng nhận điển hình tiên tiến Công an quận Đống Đa cho các tập thể, cá nhân

Trong đó, an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định, đảm bảo tuyệt đối an toàn các cơ sở hạ tầng, mục tiêu trọng điểm, các công trình, sự kiện chính trị văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn. Cùng với đó, tiếp tục triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng. Tăng cường công tác quản lý đối với người nước ngoài, triển khai 4 kế hoạch kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật của các cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Về công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm đã đạt nhiều kết quả cao, trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là thực hiện các đợt cao điểm, kế hoạch, chuyên đề chuyên sâu phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm nổi lên như cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, tội phạm lừa đảo, sử dụng công nghệ cao lừa đảo…

Duy trì đường dây nóng bằng số điện thoại của Chỉ huy Công an các đơn vị, tăng cường công tác tuần tra đêm, mật phục phòng chống các loại tội phạm tại các địa bàn công cộng. Trong đó, đã điều tra khám phá 254 vụ, 346 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; khám phá 231 vụ, 280 đối tượng phạm tội hình sự; 16 vụ, 23 đối tượng phạm tội rất nghiêm trọng; triệt xóa 16 ổ nhóm, 36 đối tượng; 15 vụ, 58 đối tượng đánh bạc; 8 vụ liên quan đến chứa chấp, môi giới mại dâm.

Điển hình, ngày 25-4-2023, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận bắt giữ đối tượng Nguyễn Việt Hưng thực hiện hàng loạt vụ đột nhập các trường mầm non trên địa bàn thành phố để trộm cắp tài sản. Qua điều tra đã làm rõ 4 vụ, số tiền trộm cắp khoảng 309 triệu đồng.

Ngày 13-9, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an quận đã khám phá, bóc gỡ đường dây tổ chức mang thai hộ do hai chị em gái cầm đầu, bắt giữ 2 đối tượng. Đường dây này tổ chức mang thai hội với chi phí từ 800 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng.

Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường có nhiều nét nổi bật, trong đó, phát hiện xử lý 201 vụ, 284 đối tượng ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy các loại, triệt xóa 4 điểm phức tạp, 2 điểm nguy cơ phức tạp về ma túy. Phát hiện 116 vụ, 115 đối tượng vi phạm các quy định về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ; đã khởi tố 25 vụ, thu ngân sách Nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng.

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được duy trì đảm bảo. Đặc biệt, duy trì hoạt động của nhóm Zalo Ban chỉ đạo 197 quận Đống Đa, qua đó đã phối hợp đồng bộ nhiều lực lượng tham gia phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Qua đó, đã kiểm tra, xử lý 15.592 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phạt hơn 12 tỷ đồng, trong đó xử lý 1431 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 20 trường hợp xe quá khổ quá tải…

Theo Chỉ huy Công an quận Đống Đa, so với năm 2022, số vụ cháy trên địa bàn quận năm 2023 giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, thiệt hại về người và tài sản. Trong đó, Công an quận đã tham mưu Ban chỉ đạo PCCC triển khai nhiều chương trình, kế hoạch bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, CATP.

Với những chiến công, thành tích xuất sắc đã đạt được, nhiều tập thể, cá nhân CBCS Công an quận Đống Đa đã được lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP, CATP Hà Nội tặng thưởng bằng khen, giấy khen. Trong đó, 1 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3, 26 cá nhân được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương, 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 4 tập thể, 8 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen, 11 tập thể, cá nhân được UBND TP khen thưởng...

Triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự

Trong năm 2024, Công an quận Đống Đa tập trung đổi mới, sáng tạo triển khai đồng bộ các biện pháp góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Trong đó, tiếp tục tham mưu các cấp triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là mở các đợt cao điểm. Tập trung đánh mạnh các loại tội phạm, vi phạm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ. Đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch đảm bảo an toàn PCCC, gắn với phương châm "bốn tại chỗ".

Đồng chí Lê Tuấn Định, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đống Đa phát biểu chúc mừng những thành tích, kết quả của Công an quận Đống Đa

Đồng chí Lê Tuấn Định, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đống Đa phát biểu chúc mừng những thành tích, kết quả của Công an quận Đống Đa

Tại hội nghị đồng chí Lê Tuấn Định, Chủ tịch UBND quận Đống Đa thay mặt lãnh đạo Quận ủy, UBND quận chúc mừng những kết quả Đảng ủy, Công an quận Đống Đa đã đạt được trong năm 2023. Những kết quả, thành tích đạt được của Công an quận trong việc đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường an ninh, an toàn đã góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn quận.

Trong năm 2024, đồng chí Chủ tịch UBND quận cũng yêu cầu Công an quận cần tập trung bám sát các yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Công an, CATP, UBND quận khắc phục những tồn tại hạn chế năm 2023, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tập trung xây dựng các chương trình kế hoạch, bảo vệ an ninh trật tự phù hợp với đặc điểm đặc thù địa bàn, trước mắt tập trung bảo vệ an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2024 và các lễ hội đầu xuân.

Trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm cần đấu tranh mạnh các loại tội phạm, các băng ổ nhóm, không để hình thành các điểm nóng, các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Trong công tác điều tra phải chấp hành nghiêm quy định không để oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Song song với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý hành chính, thực hiện đúng tiến độ của Đề án 06. Công tác quản lý trật tự đô thị, giao thông, PCCC phải thường xuyên được quan tâm, thực hiện.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những thành tích trên các mặt công tác của CBCS Công an quận trong năm 2023. Thủ đô bình yên, an toàn có một phần đóng góp không nhỏ của tập thể CBCS Công an quận Đống Đa

Đồng chí Phó Giám đốc cũng yêu cầu Công an quận Đống Đa nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Quận ủy, UBND quận để bổ sung vào kế hoạch công tác năm 2024. Công an quận Đống Đa phải siết chặt công tác quản lý cán bộ, chỉ rõ chi bộ, người đứng đầu đã làm hết trách nhiệm trong công tác quản lý giám sát chưa, phải kiểm điểm sâu để làm rõ nguồn gốc của những vi phạm, phòng ngừa sai phạm. Về những tồn tại, hạn chế, Công an quận Đống Đa phải chỉ rõ nguyên nhân, đưa vào lộ trình giải quyết trong năm 2024.

Song song với đó, chủ động bám cơ sở, nắm tình hình tội phạm để có kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả. Chủ động nhận diện, phân tích, có giải pháp căn cơ để kéo giảm tội phạm, xây dựng môi trường an ninh trật tự.

Trong thời gian tới, Công an quận Đống Đa tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2024 và các lễ hội đầu xuân để nhân dân vui xuân đón Tết trong bình yên.