WHO đặt mục tiêu giảm tử vong sớm do các bệnh mạn tính

ANTĐ - Các bệnh mạn tính là một gánh nặng kinh tế khổng lồ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo vừa đệ trình để phê chuẩn một mục tiêu mới nhằm giảm 1/4 số ca tử vong sớm do các bệnh mạn tính (như bệnh tim) vào năm 2025.

Bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư và các bệnh đường hô hấp mạn tính được biết với thuật ngữ y học là các bệnh không lây nhiễm (noncommunicable diseases –NCDs) và là những bệnh gây tử vong lớn nhất trên toàn thế giới – chiếm khoảng 63% tổng số ca tử vong. Khoảng 1/4 số nạn nhân tử vong sớm, ở độ tuổi 30-70.

Tuần trước, các quốc gia thành viên của WHO đã họp tại Geneva và đưa ra một quyết định “bước ngoặt” ấn định mục tiêu giảm 25%, dự kiến sẽ được phê chuẩn chính thức.

Quyết định được đồng ý cùng với nhiều phương pháp tập trung vào ngăn ngừa và kiểm soát NCDs, các bệnh gia tăng rất cao ở các nước đang phát triển trong những năm gần đây. Khoảng 80% số ca tử vong sớm do NCDs hiện nay xuất hiện ở các nước có thu nhập thấp hoặc trung bình.

NCDs cũng là một gánh nặng kinh tế khổng lồ. Một nghiên cứu Harvard mới đây cho thấy nếu không được kiểm soát, những bệnh này sẽ làm mất năng suất lao động ở các nước thu nhập thấp và trung bình trị giá 7 nghìn tỷ đôla Mỹ vào năm 2025.

Trong giải pháp được các quốc gia thành viên WHO chấp thuận nhưng chưa được phê chuẩn chính thức, các quốc gia cũng ủng hộ những nỗ lực nhắm vào mục tiêu là các yếu tố nguy cơ NCD, cụ thể là hút thuốc lá, lạm dụng rượu, chế độ ăn không có lợi cho sức khỏe và ít hoạt động thể lực.