Vụ tàu cá bị Trung Quốc bắt giữ: Chưa có thông tin địa điểm ngư dân và tàu cá bị giam giữ trái phép

ANTĐ - Chiều 4-7, ông Nguyễn Kỳ, Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, cho biết, hiện vẫn chưa có thông tin về việc tàu cá và 6 ngư dân địa phương bị bắt và tạm giữ trái phép ở đâu.
Vụ tàu cá bị Trung Quốc bắt giữ: Chưa có thông tin địa điểm ngư dân và tàu cá bị giam giữ trái phép ảnh 1
Tàu cá Quảng Ngãi đánh bắt trên biển


Cũng theo ông Kỳ, tàu cá mang số hiệu QNg 94912 TS của ông Võ Đạt (46 tuổi, ở thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh) bị Trung Quốc bắt giữ khi đang hoạt động đánh bắt tại vùng biển thuộc vịnh Bắc bộ của Việt Nam chứ không phải phải tại vùng biển Hoàng Sa. Ông Võ Đạt cho biết, khi 2 tàu cá QNg 94912 TS và QNg 94913 TS của ông cùng 8 ngư dân đang khai thác tại vùng biển thuộc vịnh Bắc bộ thì bị tàu ngư chính của Trung Quốc đến vây, đuổi và bắt giữ. Tuy nhiên sau đó phía Trung Quốc đã thả chiếc tàu cá nhỏ QNg 94913 cùng 2 ngư dân là Trần Xi (41 tuổi) và Quý (40 tuổi). Còn chiếc tàu lớn mang số hiệu QNg 94912 có 6 ngư dân bị giữ lại. Các ngư dân bị bắt giữ gồm thuyền trưởng Võ Tấn Tèo (22 tuổi) cùng các thuyền viên Lê Văn Thun (20 tuổi), Võ Lành (45 tuổi), Nguyễn Thành Chương (45 tuổi), Ngô Văn Trạng (24 tuổi) và Võ Minh Hoàng (33 tuổi).