Vụ “Mất tích phôi “sổ đỏ” ở Thị xã Sơn Tây”: 4 cán bộ bị kỷ luật

ANTĐ - Xung quanh vụ “Mất tích phôi sổ đỏ” ở thị xã Sơn Tây, trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, bà Phan Thị Hảo, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây cho biết, đã có 4 cán bộ bị kỷ luật (trong đó, có 3 người là đảng viên bị kỷ luật về Đảng) vì có liên quan tới vụ việc.

Số phôi “sổ đỏ” bị thất lạc gần như không thể tìm lại được

“Không chỉ liên quan tới trách nhiệm trong quản lý phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN), 4 cán bộ này bị kỷ luật còn do chịu trách nhiệm chung trong quản lý các lĩnh vực khác” - bà Phan Thị Hảo giải thích thêm. Trong khi đó, nguồn tin khác từ UBND thị xã Sơn Tây cho biết, theo kết quả thanh tra của Thanh tra Nhà nước thị xã, số lượng phôi “sổ đỏ” bị thất lạc khá lớn. Tuy nhiên, sau khi các cơ quan liên quan rà soát lại, đã tìm thêm được một số phôi. Vì thế, hiện nay, còn khoảng 400 phôi chưa xác định được ở đâu.

Tổng Cục Quản lý Đất đai (Bộ TN-MT) cho biết, dù giá trị của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là rất lớn nhưng theo đơn giá có hiệu lực từ 1-2-2012, giá phát hành phôi GCN chính thức chỉ có 4.800 đồng/tờ. Để phòng ngừa tình trạng kẻ xấu thực hiện các hành vi gian dối, tránh để xảy ra những vụ việc đáng tiếc, tổng cục đã nhiều lần có văn bản hướng dẫn, nhắc nhở các địa phương về quản lý chặt chẽ tình hình quản lý và sử dụng phôi GCN. Cụ thể, tổng cục yêu cầu Sở TN-MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hủy phôi GCN bị hư hỏng theo quy định. Theo đó, Sở TN-MT là cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện huỷ phôi GCN bị hư hỏng. Việc hủy phôi GCN phải do Hội đồng hủy phôi GCN thực hiện và phải được lập biên bản đối với các seri bị hỏng. Các seri hỏng phải được đăng trên Website của Sở và báo cáo về Tổng cục Quản lý đất đai... Tuy nhiên, do sự tắc trách của cán bộ ở cơ sở, những vụ việc nghiêm trọng như ở thị xã Sơn Tây vẫn diễn ra.

Cũng liên quan tới vụ việc, chiều 1-3, Giám đốc Sở TN-MT, ông Vũ Văn Hậu cho biết, quy trình tiếp nhận phôi GCN, quản lý phôi đã được Sở TN-MT hướng dẫn rất chi tiết. Thế nhưng, phôi vẫn bị thất lạc là do Phòng TN-MT thị xã Sơn Tây làm không đúng quy trình. Ông Vũ Văn Hậu nói: “Kể cả trong trường hợp làm hỏng phôi cũng phải xử lý đúng theo quy trình nhưng ở đây là không làm như vậy, đến mức để mất phôi nhưng không rõ mất thế nào. Trước mắt, để giải quyết vụ việc, Sở TN-MT đã yêu cầu Sơn Tây phải làm rõ về số lượng, báo cáo cụ thể, để có cơ sở làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc để mất phôi, trước khi xử lý theo các quy định của pháp luật.” Ông Lê Thanh Nam, Trưởng phòng Đăng ký & Thống kê (Sở TN-MT) cho rằng, để xảy ra tình trạng mất phôi GCN là điều không thể chấp nhận được. Ông bình luận: “Công tác quản lý ở đây đáng báo động”.