Cảnh báo sự lạm dụng đồ chơi tình dục (2)

“Vũ khí” mới của tội phạm

ANTĐ - Tôi đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện có thật, liên quan đến việc lạm dụng đồ chơi tình dục và sử dụng thuốc kích dục bừa bãi. Đau đớn có, nước mắt có, cả đôi chút hài hước, ngây ngô. Tất cả đều có mẫu số chung là sự thiếu kiểm soát bản thân, nhận thức chưa đúng đắn về lối sống, hành vi và sức khỏe của chính mình…

Bài học xót xa

Quán cà phê cuối tuần đông khách. Anh Hùng mọi ngày vồn vã, hôm nay buồn bã, thỉnh thoảng rút tờ giấy gì đó ra đọc… Đầu tuần, anh gọi tôi từ sớm, chọn thứ Rabota thơm nhất có hương chồn, tự xay và pha… Anh giúi vào tay tôi tờ xét nghiệm: “Không sao rồi em ơi, thoát chết”. 1 năm trước, trong một đám cưới, anh quen Hương, gái một con rất đẹp, có ánh nhìn hoang dại. Cuộc tình đến như từ nghìn năm trước khiến anh… tê liệt. Anh Hùng tìm mọi cách xin được số điện thoại, đến nhà, tặng quà, mời đi chơi… Hương tỏ ra nền nã, hiền lành và rất biết cách chiều anh. Thế rồi như bùa mê thuốc lú, bắt đầu là chiếc điện thoại mới, chiếc xe máy mới, Hương thủ thỉ gì, anh cũng nghe, bởi khi đến với Hương, anh có cảm giác trẻ khỏe lại, hưng phấn hơn… Thế rồi khi Hương đề nghị có căn hộ chung cư, anh mới tĩnh trí lại vì số tiền khá lớn. Hóa ra trong một thời gian dài, Hương đã lén bỏ thuốc kích dục vào trong đồ uống của anh cộng thêm một thứ chất gì đó khiến anh không tỉnh táo. Nhiều lần vờ uống nhưng lén đổ đi, anh thấy sức yếu hẳn. Thế nên vì thứ cảm giác vơ vẩn ấy, anh đành uống thứ nước mà Hương pha. Cuộc chơi lại kéo dài với nhiều dụng cụ truy hoan mà Hương mua về để kích thích...

Cách đây 3 tháng, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, anh Hùng phát hiện, ngoài anh ra, Hương còn quan hệ với nhiều người đàn ông khác… Rồi đột ngột Hương vào bệnh viện, gầy xọp, da thâm nám, yếu đến mức không thể ngồi nổi. Xét nghiệm lâm sàng, Hương bị HIV… Quá giận nhưng thương Hương, anh Hùng vẫn đến bệnh viện chăm sóc. Trong cơn cuồng dại, Hương la hét, sỉ vả mình, sỉ vả những gã đàn ông đem họa cho mình… Chồng bỏ, Hương một mình nuôi con. Vẻ đẹp trắng hồng mịn màng của gái Hồng Ngự, Đồng Tháp khiến nhiều đại gia theo đuổi. Những món đồ giá trị, những xấp tiền hàng tháng dần dần buộc Hương phải buông xuôi, chiều chuộng tình già. Có lão hơn 60 tuổi bệnh hoạn, thường trói tay chân Hương khi “hành lạc”… Có tay dùng thuốc để quăng quật Hương đến ngất lả mới thôi… Tiền bạc cuốn Hương đi. Rồi cô cũng dùng thuốc để kéo dài thời gian đáp ứng, sử dụng nhiều dụng cụ để phục vụ tình nhân… May mắn cho Hùng. Vì thực lòng với anh, Hương rất tỉnh táo khi quan hệ và tự dùng biện pháp an toàn cố giữ gìn hạnh phúc gia đình anh, không ngờ lại giúp anh thoát hiểm…       

Kha là chủ một salon ôtô rất uy tín ở QL 1 gần cầu An Sương, quận 12. Trẻ, đẹp trai nhưng hơn 30 tuổi vẫn chưa mối tình nào rõ ràng. Bữa tiệc sinh nhật tại một nhà hàng trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, Kha được bạn bè giới thiệu một cô gái người Hà Tĩnh, rất đẹp, sinh viên trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Mê mẩn Duyên, Kha “trồng cây si” ở KTX bằng ôtô, những bó hoa, những món quà, song tuyệt nhiên Duyên chỉ lịch sự cảm ơn, ít khi nhận quà, hoặc nhận lời đi chơi. Biết đây là “hàng hiếm khó kiếm”, Kha được bạn bè hết lòng tạo điều kiện, vậy mà 2 năm liền “cưa” không đổ. Rồi trong phút quẫn trí, nghe lời xui của đám bạn, phải trói Duyên bằng cách ép Duyên có thai, Kha mời Duyên đi dã ngoại, lén bỏ thuốc kích dục vào đồ uống của Duyên, khiến cô mất tự chủ và ngoan ngoãn chiều lòng… Sự việc tồi tệ đã xảy ra. Sau nhiều ngày vật vã, Duyên viết cho Kha bức thư, đại ý rằng, nếu Kha bản lĩnh hơn, trước sau cô cũng rung động trước tình cảm của anh. Vậy mà anh không kìm nén, làm một việc mà lỡ lộ ra, cô không còn đường quay về quê gặp cha mẹ… Duyên uống thuốc ngủ tự tử. Rất may chủ nhà trọ thấy biểu hiện bất thường của Duyên nên phát hiện kịp thời. Kha bây giờ ân hận vô cùng khi Duyên trầm cảm nặng, ánh mắt vô hồn, câm lặng…, phải chữa bệnh tại trung tâm sức khỏe tâm thần TP.HCM. 

Gần đây, ở TP.HCM và Hà Nội liên tục xuất hiện một phụ nữ thuê xe taxi đi nhiều nơi, có biểu hiện cho lái xe uống thuốc kích dục. Đầu tháng 5, một lái xe taxi Vinasun ở TP.HCM bị tố cưỡng dâm cô này, song sau đó nạn nhân lại gửi đơn đến Công an quận 3 xin bãi nại. Ngày 8-6, CATP Đà Lạt tiếp nhận thông tin, 1 lái xe taxi nhập viện trong tình trạng hôn mê. Ông T lái xe taxi khi tỉnh lại cho biết, chính nữ hành khách từng gây nhiều chuyện ở TP.HCM, đã thuê xe đi từ Ninh Hòa (Khánh Hòa) lên Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk). Đêm đó, 2 người…tự nguyện và sáng hôm sau, cô  này đưa cho ông T 4 viên thuốc giảm stress cùng 2 viên thuốc cảm cúm. Sau khi uống, ông T choáng và bất tỉnh. Triệu chứng này gần giống với sự việc xảy ra ngày 29-5, một lái xe ở Hà Nội bất tỉnh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng… khỏa thân, mà nhân vật chính vẫn là “kiều nữ” nọ… 

Lời khuyên từ chuyên gia

TS - bác sỹ Hồ Tống Tiên, chuyên gia tâm lý, thần kinh cho biết: Các sản phẩm hỗ trợ tình dục hiện nay có nguồn gốc không rõ ràng, ảnh hưởng chưa lớn, nên người dân chưa biết sợ. Song sự lạm dụng chất kích dục, dùng nó vào những mục đích phạm tội, hậu quả là nhãn tiền, cần ngăn chặn. Rất nhiều sản phẩm rao bán, như thuốc mê thôi miên Scopolamine “mùi của quỷ”, giá bán chừng 1,5 triệu đồng/chai 45ml, dễ sử dụng, chỉ cần xịt nhẹ vào đối phương, tẩm vào khăn tay, sẽ gây mê man bất tỉnh, nói gì làm đấy. Ở dạng hít, chỉ cần từ 1mg trở lên, Scopolamine sẽ thông qua các mao mạch trong niêm mạc mũi đi thẳng lên não, gây mất kiểm soát tri giác tạm thời. Nếu sử dụng với liều cao, có thể dẫn đến tử vong.

Bác sĩ Đào Xuân Dũng, chuyên gia tư vấn sức khỏe tình dục TP.HCM cho  rằng: Viêm nhiễm đường sinh dục là chuyện dễ xảy ra do vệ sinh và bảo quản không đúng cách đối với những dụng cụ tình dục. Bên cạnh đó, nếu lạm dụng thái quá các sản phẩm kích dục trong quan hệ tình dục sẽ buộc người ta luôn phải phụ thuộc vào dụng cụ đó mới đạt khoái cảm… Với thuốc kích dục còn nguy hiểm hơn, đôi khi tác dụng ngược. Do đó, việc ngăn chặn, kiểm soát chất kích dục và có biện pháp chữa trị bạo dâm cũng là vấn đề cần thiết hiện nay. 

Theo Luật sư Võ Thế Chương, đoàn luật sư TP.HCM, Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (ban hành kèm Nghị định số 103/2009/NĐ-CP) điểm b, khoản 1, điều 3 nghiêm cấm các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa có nội dung kích động bạo lực, truyền bá văn hóa phản động, lối sống dâm ô đồi trụy, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, gây hại cho sức khỏe… cần cụ thể, chi tiết hơn, đặc biệt liên quan đến giáo dục thẩm mỹ, nhân cách… Việc cho phép kinh doanh đồ chơi tình dục cũng nên nghiên cứu lại để có thể quản lý dễ dàng hơn. Tuy nhiên, do vấn đề phong tục, lối sống văn hóa chưa chấp nhận, thì trước mắt, đa số các trường hợp buôn bán các dụng cụ, thuốc kích dục trên thị trường đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ, người kinh doanh vẫn có thể bị xử phạt, tịch thu, tiêu hủy với lý do kinh doanh, buôn bán hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây cũng là biện pháp để lực lượng công an ngăn chặn các hành vi sử dụng chất kích dục vào hoạt động phạm tội.