Quảng Ngãi:

Vụ học sinh lớp 8 chết treo cổ là do tự tử, không phải án mạng

ANTĐ - Sáng 4.1.2011, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh cho biết vụ phát hiện em Lê Đăng Như Ánh - học sinh lớp 8C5 Trường THCS Nguyễn Nghiêm (TP Quảng Ngãi) chết trong trình trạng treo cổ tại nhà là do tự tử, không phải là vụ án mạng theo dư luận.

Lúc 16h, ngày 29.12.2011, lúc đi bán nước mía về bà Nguyễn Thị Hường (SN 1960), ngụ ở 114/11, hẻm Lê Trung Đình, tổ 1, phường Nguyễn Nghiêm (TP Quảng Ngãi) phát hiện con trai Lê Đăng Như Ánh chết trong trình trạng treo cổ.

Tại hiện trường, Ánh treo cổ chết bằng sợi dây dừa. Hai cánh tay bị cột chặt bởi vải khăn quàng đỏ có logo trường THCS Nguyễn Nghiêm (TP Quảng Ngãi). Gia đình bà Hường cho rằng con bà không phải tự tử bởi vì hai cánh tay bị trói chặt, mà em Ánh không thể tự cột.

Nơi phát hiện em Ánh chết

Tuy nhiên, sau thời gian mở rộng điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng kết luận đây là vụ tự tử, theo thực nghiệm điều tra thì trước khi treo cổ Ánh cột khăn quàng vào tay.

Bà Hường cho hay, thời gian gần đây Ánh rất nghiệm chơi games, tuy bố mẹ nhắc nhở nhưng không 2 không nghe.

Tại hiện trường tự tử, Ánh để lại bức thư với dòng chữ "tôi yêu Lý, Ánh yêu Lý, Mai Thị Lý".

Bức thư phát hiện tại hiện trường

Bố của Ánh là ông Lê Đăng Quyền, làm bảo vệ, gia đình ông có 3 đứa con, trong đó Ánh là út, còn 2 người chị lớn hiện đang sống ở TPHCM và Đắc Lắc.