Vờ làm phụ huynh đi đón con, ngang nhiên ‘nhảy’ xe máy trong sân trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Khi vừa trộm cắp xong chiếc xe máy thứ 2, cặp đôi Nguyễn Mạnh Tiến - Nguyễn Thị Hường bị tổ công tác Đội CSHS - CAH Quốc Oai, Hà Nội bắt giữ.

Cuối tháng 3-2023, Cơ quan CSĐT - CAH Quốc Oai tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Hữu D trú xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai về việc bị trộm cắp tài sản là chiếc xe SH.

Theo trình báo của ông D, chiều 27-3, ông điều khiển chiếc xe máy Honda SH125 đến trường Tiểu học Sài Sơn A. Ông dựng xe trong sân trường, đi bộ vào lớp học để đón cháu. Khoảng 15 phút sau ông Dương đi ra vị trí để chiếc xe máy thì phát hiện chiếc xe máy đã bị kẻ gian trộm cắp.

Cặp đôi Tiến - Hường

Cặp đôi Tiến - Hường

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác Đội CSHS - CAH Quốc Oai đã bắt giữ được cặp đôi Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1990) trú huyện Phúc Thọ, Hà Nội và Nguyễn Thị Hường (SN 2002) trú huyện Đan Phượng, Hà Nội - là 2 đối tượng đã trộm cắp chiếc xe máy của ông D.

Tại cơ quan công an, Tiến và Hường khai nhận, do cần tiền chi tiêu cá nhân nhưng cả hai đều không có việc làm, bản thân Tiến vừa thi hành xong bản án 21 tháng tù giam do TAND huyện Quốc Oai tuyên phạt về tội trộm cắp tài sản.

Ra tù vào tháng 10-2022, Tiến về sinh sống tại huyện Phúc Thọ, quen biết Hường qua mạng xã hội và đã nảy sinh tình cảm. Chiều 27-3, Tiến đã một mình chuẩn bị 3 đầu vam phá khóa bằng kim loại, 1 đầu khẩu dùng để nối đầu vam, 1 tay công bằng kim loại, 1 chiếc BKS 29G1-280.xx rồi đến nhà Hường rủ đi ăn trộm.

Chiếc xe máy Tiến và Hường trộm cắp được ngày 31-3

Chiếc xe máy Tiến và Hường trộm cắp được ngày 31-3

Khi đi đến cổng Trường tiểu học Sài Sơn A, thấy đông người đón con, Tiến và Hường đứng chờ ở ngoài. Sau khi cổng trường mở, nhiều người dân điều khiển xe vào bên trong, Tiến cũng đi theo. Tại đây Tiến quan sát thấy chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH125 dựng ở vị trí gần phòng bảo vệ, không có người trông coi nên đã điều khiển xe máy đến gần.

Tiến sử dụng tay công nối với đầu khẩu phá ổ khóa điện. Còn Hường đứng trong sân trường cảnh giới cho Tiến. Thấy Tiến đã trộm cắp được chiếc xe máy đi ra ngoài, Hường cũng điều khiển chiếc xe máy Honda Wave của Tiến đi theo.

Để tránh bị phát hiện, trên đường đi Tiến và Hường đã dừng xe, sử dụng BKS xe máy đã chuẩn bị sẵn lắp bên ngoài BKS của chiếc xe Honda SH. Cả hai điều khiển 2 xe máy đi đến Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ để gửi xe SH rồi đi về nhà.

Dụng cụ Tiến dùng để trộm cắp xe máy

Dụng cụ Tiến dùng để trộm cắp xe máy

Khoảng 19h cùng ngày, Tiến một mình đi lấy chiếc xe Honda SH, gọi điện cho một người tên “Nguyễn Tùng” là thành viên nhóm “Mua bán xe máy miền Bắc” để thỏa thuận mua bán xe.

Tiến có nói với nam thanh niên đây là xe trộm cắp nhưng anh ta vẫn đồng ý mua với giá 16 triệu đồng.

Khai thác mở rộng, Cơ quan CSĐT - CAH Quốc Oai còn xác định Tiến và Hường còn thực hiện 1 vụ trộm cắp xe máy khác cũng trên địa bàn huyện Quốc Oai.

Tài liệu điều tra xác định, sau khi chi tiêu hết số tiền 16 triệu đồng, ngày 31-3, Tiến và Hường điều khiển chiếc xe máy đi đến địa bàn quận Hà Đông, TP Hà Nội để trộm cắp tài sản sơ hở của người dân là xe máy.

Khi đi đến khu vực tòa nhà chung cư Landmark 105 thuộc địa phận phường La Khê, quận Hà Đông, Tiến phát hiện có 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Dream không có người trông giữ nên đã tiến hành trộm cắp. Lấy được xe, cả hai lại đưa gửi ở Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ. Ít giờ sau đó, cả hai quay lại định lấy xe mang đi tiêu thụ.

Khi đi đến khu vực cổng làng Thư Trai thuộc xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ thì bị tổ công tác CAH Quốc Oai mời về trụ sở làm việc.

Hiện Cơ quan CSĐT - CAH Quốc Oai đang tạm giữ hình sự Nguyễn Mạnh Tiến và Nguyễn Thị Hường để điều tra về tội trộm cắp tài sản.