Đại hội Hội sinh viên Việt Nam:
Viết tiếp những trang sử vẻ vang
(ANTĐ) - Sáng qua 15-2, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII đã chính thức khai mạc tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Gần 850 đại biểu, trong đó có 647 đại biểu chính thức tham dự, thay mặt cho gần 1,6 triệu SV của hơn 300 trường ĐH, CĐ trên cả nước và SV Việt Nam đang học tập tại nước ngoài.
Trong 5 năm qua, có 22.095 học sinh, sinh viên được kết nạp Đảng, trong số đó chủ yếu là SV. Hoạt động tình nguyện đã thu hút sự tham gia của hơn 1.000 SV, thanh niên quốc tế đến Việt Nam và mở rộng sang Lào, Campuchia. Cũng trong nhiệm kỳ 5 năm qua, tổ chức Hội các cấp đã phối hợp, tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ 499.000 SV vay 5,3 tỉ đồng từ quỹ tín dụng đào tạo.
Hoạt động Hội và phong trào SV đã giúp bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng cho 100% hội viên. Các đợt sinh hoạt chính trị - truyền thống đã thu hút 2,2 triệu lượt SV tham gia. Nhiều hoạt động đã trở thành sự kiện lớn như: Tiếp lửa truyền thống - Mãi mãi tuổi 20, diễn đàn sống để yêu thương và dâng hiến, viết tiếp hành trình tuổi hai mươi...
Phát biểu với Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Việt Nam có nền giáo dục đại học gần 1.000 năm. Lịch sử phong trào học sinh, sinh viên Việt Nam là rất oai hùng. Từ ngày có Đảng lãnh đạo, các thế hệ học sinh, sinh viên nước ta càng nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống quật cường, hướng theo ngọn cờ của Đảng và Bác Hồ, chiến đấu hy sinh vô cùng anh dũng vì độc lập tự do Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân”.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng, với tư cách là tổ chức chính trị - xã hội, Hội SV cần tiếp tục đi sâu, đi sát, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh cho hội viên, SV; làm cho mọi SV nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như vai trò, vị trí của bản thân và của cả thế hệ SV hiện nay trước Tổ quốc, trước nhân dân.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, nhất là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ GD&ĐT cần tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sự nghiệp giáo dục, thường xuyên nắm chắc tình hình mọi mặt trong nhà trường, giải quyết kịp thời các vấn đề tư tưởng, tổ chức và đời sống của SV, chăm lo đời sống của SV để SV yên tâm học tập và rèn luyện...
Ngân Tuyền