Việt Nam đã trở thành quốc gia đối tác phát triển

ANTĐ - “Từ một quốc gia nhận tài  trợ trong 20 năm qua, Việt Nam đã trở thành quốc gia đối tác phát triển” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại  Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam (VDPF) năm 2013, diễn ra sáng 5-12. 

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, kinh tế Việt Nam đang phục hồi, tăng trưởng. Năm 2013, kinh tế Việt Nam dự kiến tăng trưởng 5,4%, hiện đạt gần 176 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 1.960 USD, tăng gần 23% so với mức thu nhập 1.600 USD/người được báo cáo tại hội nghị CG 2012. Tốc độ lạm phát năm nay sẽ là 6% - mức thấp nhất trong 10 năm qua.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, năm 2014 và 2015, Chính phủ sẽ tập trung vào những mục tiêu quan trọng, trong đó GDP dự kiến sẽ tăng 5,8% năm 2014 và 6% trong năm 2015. Với các doanh nghiệp Nhà nước, thời gian tới sẽ đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa, tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính và chấm dứt đầu tư ngoài ngành. Dự kiến, năm 2015 sẽ có 500 doanh nghiệp được cổ phần hóa. Các doanh nghiệp còn lại sẽ được cổ phần hóa trong những năm tiếp theo.