Theo đó, Việt Nam đã có bước chuẩn bị cơ bản, sẵn sàng cho hội nhập AEC, nhất là về quản trị và cải cách thể chế, thủ tục hành chính theo hướng thông thoáng, phù hợp thông lệ quốc tế cũng như những nội dung đã cam kết.
Tuy nhiên, theo ông Võ Trí Thành - Phó Viện Trưởng CIEM, Việt Nam vẫn phải đối mặt với một số khó khăn, nhất là về chất lượng nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng yếu kém, thiếu đồng bộ hoặc phải đối phó với việc tránh bẫy thu nhập trung bình. Việt Nam cần có những biện pháp phù hợp để phát huy tiềm năng, nội lực; xây dựng các chính sách vĩ mô hữu hiệu, an toàn nhằm đẩy mạnh quá trình hội nhập thông qua hợp tác, hấp dẫn đầu tư kết hợp phòng tránh các tác động tiêu cực.