Vì một mùa xuân an toàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một trong những kết quả nổi bật về tình hình trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán năm nay là tai nạn giao thông giảm 2 tiêu chí: Số vụ và số người chết. Đáng chú ý là không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn giảm so với các năm trước.
Tại các tuyến giao thông trọng điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bạc Liêu tổ chức các chốt hỗ trợ người dân trong dịp Tết

Tại các tuyến giao thông trọng điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bạc Liêu tổ chức các chốt hỗ trợ người dân trong dịp Tết

Thực thi nhiệm vụ xuyên Tết

Để có mùa xuân an toàn, Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 15-11-2022, Cục Cảnh sát giao thông đã ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết và các lễ hội đầu Xuân năm 2023 (đợt cao điểm được thực hiện từ 15-11-2022 đến 5-2-2023). Lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Ngay trong tuần đầu thực hiện cao điểm Tết 2023, tai nạn giao thông đã giảm sâu cả 3 tiêu chí so với tuần liền kề trước đó. Cả nước xảy ra 199 vụ tai nạn giao thông, làm chết 99 người, bị thương 163 người. So với tuần liền kề trước đó giảm 49 vụ (19,76%), giảm 34 người chết (25,56%) và giảm 40 người bị thương (19,70%).

Trong công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung tối đa lực lượng, phương tiện xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm trên cả ba lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Cũng trong tuần đầu tiên này, lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý gần 60 nghìn trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền gần 111,7 tỷ đồng, tước 10.510 giấy phép lái xe. Trong đó, có trên 9.900 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 52 trường hợp dương tính với chất ma túy, 8.956 trường hợp vi phạm tốc độ, 2.577 trường hợp quá khổ, quá tải; 698 trường hợp chở quá số người quy định…

Thực hiện chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn, trong 2 tháng triển khai cao điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý 80.672 trường hợp vi phạm, chiếm 15,83% tổng số các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phạt tiền gần 400 tỷ đồng. Trong số này, có 291 trường hợp là lái xe tải; 3.639 trường hợp lái xe con; 49 trường hợp lái xe khách; 34 trường hợp lái xe container và 75.997 người điều khiển xe mô tô.

Không quản ngại khó khăn, gian khổ, lực lượng Cảnh sát giao thông ngày, đêm căng mình với nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết. Các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã bố trí trực 100% quân số, nhờ đó, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến được đảm bảo. Đặc biệt, chuyên đề kiểm soát nồng độ cồn được lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai xuyên suốt Tết Nguyên đán.

Triển khai quyết liệt việc kiểm tra nồng độ cồn với tinh thần kiên quyết xử lý nghiêm, không xin xỏ, không can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm, đã có 7.726 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn bị phát hiện, xử lý, chiếm 35,1% tổng số vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Quý Mão. So với cùng thời gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần, số lượng xử phạt tăng 6.620 trường hợp (tăng 598%).

Một số địa phương xử lý vi phạm nồng độ cồn cao như Hải Phòng 616 trường hợp, Hà Nội 558 trường hợp, TP.HCM 483 trường hợp, Quảng Nam 480 trường hợp, Thái Nguyên 460 trường hợp, Nam Định 244 trường hợp...

Đợt cao điểm đã góp phần rất tích cực trong kéo giảm tai nạn giao thông nói chung và tai nạn giao thông liên quan tới hành vi lái xe sau sử dụng rượu, bia nói riêng - hành vi vốn là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông dịp Tết. 7 ngày nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm chết 89 người và 111 người bị thương. So với cùng kỳ 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, giảm 12 vụ (7,3%), giảm 3 người chết (3,3%) và tăng 8 người bị thương (8%).

Mới đây, gửi Thư khen cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, tận tụy công việc, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận lực lượng Cảnh sát giao thông đã triển khai các phương án điều tiết, phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài trên các tuyến trọng điểm, cửa ngõ ra, vào các thành phố lớn, bến xe, nhà ga, sân bay, trạm thu phí..., tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Trong 7 ngày Tết, từ ngày 20 đến 26-1-2023, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý gần 22.000 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 7.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 2.200 trường hợp vi phạm tốc độ...

Chuyên đề kiểm soát nồng độ cồn được lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai quyết liệt

Chuyên đề kiểm soát nồng độ cồn được lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai quyết liệt

Lan tỏa những hình ảnh đẹp

Tết Nguyên đán đã qua đi nhưng những hình ảnh đẹp về Cảnh sát giao thông vẫn còn đọng lại, với những hành động ý nghĩa và nhân văn như tặng quà Tết, nước uống, khăn lạnh, tiếp xăng cho người dân trên đường di chuyển về quê ăn Tết, đưa người đi lạc, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà…

Sáng mùng 6 tháng Giêng (27-1), nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về trường hợp có 3 bà cháu đang đi bộ dọc đường tại thị trấn La Hà có dấu hiệu khác thường, lực lượng Công an trị trấn đã đi đến hỏi thăm. Người phụ nữ cho biết tên là Nguyễn Thị Mai (64 tuổi) cùng 2 cháu nội là Phạm Văn Long (11 tuổi), Phạm Thị Thanh Phương (8 tuổi), đi xe khách từ Vũng Tàu ra Đà Nẵng thăm họ hàng nhưng do người họ hàng không còn ở đấy và không có điện thoại nên không gặp được, bà đã bắt xe quay về Vũng Tàu. Vì không có tiền, bị nhà xe (không rõ tên, số xe) bỏ xuống đường từ tối 26-1, 3 bà cháu đã ngủ ở vỉa hè đến sáng hôm sau và đang đi bộ đến thị trấn La Hà. Bà Mai cho biết thêm, bố mẹ 2 cháu mất sớm, các cháu ở trọ với bà trong Vũng Tàu, hoàn cảnh của bà rất khó khăn.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an thị trấn La Hà, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông Quảng Ngãi đã nhanh chóng có mặt và hỗ trợ 3 triệu đồng cùng thức ăn, nước uống, đồng thời dùng xe đặc chủng của Cảnh sát giao thông đưa 3 bà cháu đến bến xe liên tỉnh Quảng Ngãi và liên hệ xe khách hỗ trợ đưa về Vũng Tàu.

Trước đó, vào tối 29 Tết, trong quá trình làm nhiệm vụ trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3), Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông cũng đã phát hiện, kịp thời đưa một cụ ông đi lạc về nhà an toàn.

Để những người dân trên đường về quê ăn Tết được bình an và thêm phần ấm áp, bên cạnh việc tặng quà, bánh và nước uống, Cảnh sát giao thông nhiều địa phương còn thu lại mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn, hư hỏng và cấp miễn phí mũ bảo hiểm mới, đồng thời tuyên truyền, phổ biến những quy định cần lưu ý khi tham gia giao thông.

Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông và Công an 45 đơn vị địa phương đã tổ chức hàng trăm lượt với hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ gần 100 đoàn cho gần 300 nghìn lượt người đi và trở về quê ăn Tết.

Điển hình như, Cảnh sát giao thông Tuyên Quang cấp phát 1.000 chai nước lọc, thay dầu xe 300 phương tiện, tặng 20 áo ấm cho các em nhỏ. Cảnh sát giao thông Đồng Nai tặng 100 mũ bảo hiểm, trên 20.000 chai nước, trên 20.000 khăn lạnh; thăm hỏi, động viên tặng quà Tết cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đang cư trú và sinh sống tại khu vực làng bè với 10 suất quà (trị giá 6 triệu đồng/suất). Cảnh sát giao thông Bạc Liêu hỗ trợ 1.000 chai nước suối, 1.000 khăn lạnh và 40 lít xăng cho người dân…

Cảnh sát giao thông Đắk Nông tổ chức phát miễn phí 15.139 chai nước suối, 15.139 khăn lạnh, 1.250 kg khoai lang luộc, 3.679 bánh mì, 1.461 dầu ăn, tặng 565 mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị giá khoảng 100 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa; đồng thời kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn Luật Giao thông đường bộ cho 17.634 lượt người, tặng quà 2 gia đình là thương binh, liệt sĩ trên địa bàn tỉnh mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng.

Cảnh sát giao thông Hà Nam tổ chức tặng 850 suất quà cho người dân về quê ăn Tết trên tuyến quốc lộ 1A (bao gồm nước uống các loại, khẩu trang, mũ bảo hiểm, bánh ngọt...) trị giá khoảng 30 triệu đồng, kết hợp với tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Qua việc làm đầy tính nhân văn này, lực lượng Cảnh sát giao thông muốn giúp đỡ một phần nào đó cho người dân khi di chuyển trên đường trong dịp Tết đỡ vất vả, và hơn nữa, giúp người dân tham gia giao thông được an toàn, thuận lợi nhất, hiểu và chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tốt hơn.