Văn Miếu đón Bằng công nhận Di sản tư liệu thế giới

ANTĐ - Lễ đón Bằng công nhận 82 bia đá các khoa thi tiến sĩ triều Lê - Mạc (1442-1779) là Di sản tư liệu thế giới và Bằng công nhận di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám là Di tích Quốc gia đặc biệt sẽ được tổ chức vào tối 25-2-2013. 

Trong dịp này, tại quần thể di tích cũng sẽ tổ chức tái hiện lễ vinh quy bái tổ - vinh danh tiến sĩ sau khi đỗ đạt, chiếu phim tư liệu về lịch sử Văn Miếu – Quốc Tử Giám cùng chương trình trình diễn nghệ thuật đặc sắc. Được xây dựng vào tháng 10-1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông, sau này thờ các bậc thánh hiền đạo Nho (Khổng Tử, Mạnh Tử...) và danh sư Chu Văn An, Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một trong những biểu tượng tiêu biểu về truyền thống hiếu học của dân tộc. Ngày 9-3-2010, UNESCO đã chính thức công nhận 82 tấm bia tại Văn Miếu là Di sản tư liệu thế giới. Buổi lễ sẽ có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội và tổ chức UNESCO tại Việt Nam.