Ưu tiên hàng đầu
(ANTĐ) - Kỳ họp đầu tiên của HĐND TP Hà Nội mới đã khép lại với chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2008 từ 11,5 - 12%. Nếu so với chỉ tiêu tăng GDP dự kiến từ trước khi hợp nhất Hà Nội là 12,5-13% thì con số trên là thấp hơn. Nhiều đại biểu tỏ ý e ngại đây vẫn là một chỉ tiêu khá cao. Câu hỏi đặt ra cho Hà Nội mới hợp nhất, không phải là phép cộng sơ đẳng 1+1=2, vậy thì 1 cộng 1 bằng bao nhiêu?
Những băn khoăn, trăn trở của nhiều đại biểu HĐND là có cơ sở. Mục tiêu hàng đầu, quan trọng nhất của Hà Nội mới là gì? Là ổn định kinh tế - xã hội thay vì đề cao tăng trưởng. Tại phiên họp quan trọng này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã từng giữ cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh rằng, việc triển khai tổ chức mở rộng Thủ đô là không đơn giản, dễ dàng.
Ông chỉ rõ, công việc hàng đầu của lãnh đạo thành phố là ổn định bộ máy tổ chức, không gây thất thoát tài sản Nhà nước, đồng thời khẩn trương triển khai xây dựng quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Các đại biểu Hà Nội mới cũng cho rằng, cần cân nhắc tính toán đến khoảng cách chênh lệch và điều kiện tăng trưởng của Hà Tây trước đây so với Hà Nội, cộng với những thách thức nội tại sau ngày hợp nhất. Một thực tế phải cân nhắc là, tốc độ tăng GDP của Hà Nội chưa hợp nhất qua 6 tháng đầu năm 2008 đã chững lại, tức là khi chưa “chia sẻ” sức phát triển kinh tế với Hà Tây. Nếu đặt tốc độ tăng trưởng GDP bên cạnh tốc độ gia tăng của chỉ số giá tiêu dùng thì càng thấy rõ. Chỉ qua 6 tháng đầu năm 2008, chỉ số giá tiêu dùng của Hà Nội đă tăng 16,89%, nghĩa là bình quân mỗi tháng tăng 2,64%.
Giá cả bình quân của 6 tháng qua so với cùng kỳ năm trước tăng tới 18,4%. Điều đó chứng tỏ GDP của Thủ đô vẫn tăng trưởng nhưng đời sống thực tế của người dân chịu sức ép lớn từ lạm phát. Mặc dù chỉ tiêu GDP đề ra đã được thành phố tính toán thận trọng, căn cứ vào thực lực Hà Nội hợp nhất, song lẽ thường con số khô khan không chịu “nghe” theo ý muốn của con người. Nó cũng không phải là phép tính cơ học của cả hai tỉnh, thành sau khi cộng lại diện tích, dân số hoặc cộng tiềm năng, tiềm lực và trí tuệ. Có một bài toán đặt ra ngay trước mắt, đó là độ chênh lệch thu nhập bình quân đầu người của người Hà Nội so với mức thu nhập bình quân của người dân Hà Tây tới gần gấp 4 lần. Kéo gần lại khoảng cách quá rộng đó, phải chăng là một mục tiêu lớn nhất để đạt đến sự ổn định kinh tế - xã hội, giảm nghèo và mang lại nhưng lợi ích sát sườn cho đại bộ phận nông nghiệp ở những huyện nghèo ở ngoại thành Hà Nội, Hà Tây và 4 xã ở Hòa Bình.
Yêu cầu hàng đầu của Quốc hội và Chính phủ đặt ra cho Hà Nội mới là sự ổn định để phát triển lâu lài, bền vững. Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ rõ những ưu tiên hàng đầu của Thủ đô là khả năng kết nối hạ tầng giao thông, để vùng xa tiến dần về đô thị, các vấn đề “tam nông” được giải quyết nhằm tăng cường khả năng quản lý và xây dựng đô thị ở một tầm vóc mới. Lựa chọn con số tăng trưởng hay lựa chọn giải pháp, quả thật không đơn giản là 1 cộng 1, cứ thông qua chỉ tiêu và giao quyền cho lãnh đạo thành phố đề xuất, tháo gỡ cơ chế chính sách để đạt được chỉ tiêu đề ra.
Đan Thanh