Ùn ùn từng đoàn người rời Thủ đô trong đêm về quê nghỉ lễ 2-9

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều tối nay 31-8, giao thông trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội đã xảy ra ùn tắc khi người dân ùn ùn về quê nghỉ lễ 2-9. Tuy nhiên, tình trạng này cũng nhanh chóng được lực lượng CSGT Thủ đô phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan giải quyết. Đến đêm, từng đoàn người lại lên xe tỏa đi các tỉnh, chủ yếu là các phương tiện xe con…

Ghi nhận của phóng viên An ninh Thủ đô, chiều 31-8, tại các cửa ngõ ra vào thành phố, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, nhiều tuyến đường xảy ra ùn tắc. Một phần vì vào thời điểm tan tầm, thêm vào đó là lượng sinh viên, người dân tranh thủ ra các bến xe để về quê sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ.

Tại các nút giao thông trọng điểm như Pháp Vân - Ngọc Hồi, đường Nguyễn Văn Linh, đầu Quốc lộ 5, khu vực bến xe Mỹ Đình, đường Quang Trung nối Quốc lộ 6 và Quốc lộ 21… các phương tiện di chuyển rất chậm.

Hình ảnh ghi lại chiều 31-8, nhiều tuyến phố hướng về cửa ngõ Thủ đô trở nên đông đúc

Hình ảnh ghi lại chiều 31-8, nhiều tuyến phố hướng về cửa ngõ Thủ đô trở nên đông đúc

Nắm và dự báo tình hình, Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã bố trí lực lượng làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, hướng dẫn bà con di chuyển an toàn, thuận lợi. Mặt khác, các Đội quản lý địa bàn có bến xe sẽ cử cán bộ chiến sĩ tuần tra kiểm soát, phối hợp với Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông - trật tự của Công an các quận, huyện tăng cường xử lý các trường hợp xe khách chạy rùa bò để đón khách dọc đường, gây mất ATGT cũng như ảnh hưởng tới việc lưu thông của các phương tiện khác.

Mật độ giao thông tăng cao khiến lực lượng Cảnh sát giao thông rất vất vả phân luồng

Mật độ giao thông tăng cao khiến lực lượng Cảnh sát giao thông rất vất vả phân luồng

“Chúng tôi cũng sẵn sàng bố trí các tổ công tác hỗ trợ khi người dân cần trong trường hợp khẩn cấp như tai nạn, hỏng xe, lỡ chuyến, xe chết máy… Bên cạnh đó, đề phòng các sự cố va chạm, tai nạn, đơn vị cũng đã bố trí thêm xe cẩu sẵn sàng ứng cứu” - Chỉ huy Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết.

Khi tình hình giao thông cơ bản đã được giải quyết thì đến khoảng 20h, lưu lượng phương tiện lại bắt đầu gia tăng đột biến. Thiếu tá Trần Quang Chinh, Đội phó Đội CSGT số 6 - CATP Hà Nội thông tin, thời điểm này, người dân lại tiếp tục tỏa ra đường về quê, hoặc đi du lịch, chủ yếu bằng phương tiện cá nhân là xe con.

Khu vực nút giao bến xe khách Mỹ Đình, khoảng 20h tối 31-8, lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến

Khu vực nút giao bến xe khách Mỹ Đình, khoảng 20h tối 31-8, lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến

Đặc biệt, khu vực nút giao Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết, các phương tiện đông đúc, di chuyển chậm bởi lúc này nhiều phương tiện xe hợp đồng đi theo hướng Nguyễn Hoàng vào bến đón khách, hoặc người dân thuê “xe ôm” ra bến dẫn tới xung đột giao thông. Đội CSGT số 6 ngay lập tức đã tăng cường cán bộ chiến sĩ phân luồng, đồng thời tiếp tục bố trí các tổ công tác tuần tra kiểm soát, nhắc nhở các phương tiện vận tải khách không dừng, đỗ đón khách dọc đường, tránh xảy ra ùn tắc và va chạm giao thông.

Người dân tranh thủ về quê ngay trong đêm để hưởng trọn vẹn một kỳ nghỉ lễ 2-9 bên người thân và gia đình

Người dân tranh thủ về quê ngay trong đêm để hưởng trọn vẹn một kỳ nghỉ lễ 2-9 bên người thân và gia đình

Dự báo sáng 2-9, mật độ giao thông sẽ giảm khá nhiều so với chiều và tối 31-8, tuy nhiên, Phòng CSGT Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì việc hướng dẫn phân luồng tại các nút giao trọng điểm. Ngoài ra, đơn vị cũng bố trí cán bộ chiến sĩ chốt tại các tuyến hướng vào trung tâm thành phố, đặc biệt là hồ Hoàn Kiếm, chợ Trung thu Hàng Mã và các địa điểm vui chơi, giải trí nhằm tạo điều kiện cho người dân có một kỳ nghĩ lễ an toàn, yên vui.