Hoạt động ý nghĩa của Công an quận Hà Đông trong dịp Quốc khánh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thiết thực chào mừng 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2022) và hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022) , ngày 31-8, đoàn đại biểu Công an quận Hà Đông, Hà Nội tổ chức tham quan Triển lãm “Lực lượng Công an Việt Nam – Campuchia – Lào – Những dấu ấn hữu nghị và hợp tác”.

Triển lãm là một trong những hoạt động trọng tâm kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (05/9/1962 – 05/9/2022); 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt – Lào (18/7/1977 – 18/7/2022) và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2022) do Bộ Công an tổ chức trưng bày tại Bảo tàng Công an nhân dân.

Đoàn công tác CAQ Hà Đông tham quan triển lãm “Lực lượng Công an Việt Nam – Campuchia – Lào – Những dấu ấn hữu nghị và hợp tác”

Đoàn công tác CAQ Hà Đông tham quan triển lãm “Lực lượng Công an Việt Nam – Campuchia – Lào – Những dấu ấn hữu nghị và hợp tác”

Cùng ngày, CBCS Công an quận đã tham quan tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ”; công trình có tính biểu tượng, khái quát cao, trang nghiêm, đồng thời mang ý nghĩa giáo dục chính trị, lịch sử truyền thống và có giá trị nghệ thuật.

Thông qua tác phẩm điêu khắc đã khắc họa hình tượng người chiến sĩ cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với tinh thần dũng cảm, hy sinh vượt qua khó khăn, gian khổ trong cuộc chiến chống “giặc lửa” góp phần bảo vệ tài sản, sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Trước tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ”

Trước tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ”

Qua buổi tham quan triển lãm và tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” CBCS Công an quận đã có những nhận thức sâu sắc hơn về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam – Lào – Campuchia, từ đó có nhiều đóng góp hơn nữa để củng cố mối quan hệ với Công an các nước trong khu vực.

Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào cho mỗi CBCS trước những mốc son lịch sử vẻ vang, sự hy sinh, cống hiến của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giúp mỗi người CBCS tự nhận thức, điều chỉnh trong tư duy, hành động, góp phần thực hiện hiệu quả hơn các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn.