Tỷ lệ mù lòa ở Việt Nam đã giảm

ANTĐ - Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế vừa công bố kết quả cuộc điều tra quốc gia đánh giá nhanh các bệnh gây mù có thể phòng tránh được năm 2015.

So với cuộc điều tra năm 2007-2008, tỷ lệ mù lòa toàn quốc năm 2015 đã giảm từ 3,1% xuống còn 1,8% (đã hiệu chỉnh). Tỷ lệ thị lực kém toàn quốc (đã hiệu chỉnh) cũng giảm đáng kể, từ 14,7% trong năm 2000 xuống 13,6% trong năm 2007 và xuống 11,4% trong năm 2015. Tuy nhiên, số lượng người trên 50 tuổi với thị lực kém cả 2 mắt lại có xu hướng tăng lên, từ 1,570 triệu người trong năm 2007 lên tới 2,099 triệu người trong năm 2015.