251.700 người mù chờ được mổ đục thủy tinh thể

(ANTĐ) - Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị lập kế hoạch quốc gia phòng chống mù lòa và hướng đến mục tiêu “Thị giác 2020”, do Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống mù lòa (PCML) tổ chức từ 1 đến 3-8, tại Bệnh viện Mắt Trung ương.

251.700 người mù chờ được mổ đục thủy tinh thể

(ANTĐ) - Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị lập kế hoạch quốc gia phòng chống mù lòa và hướng đến mục tiêu “Thị giác 2020”, do Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống mù lòa (PCML) tổ chức từ 1 đến 3-8, tại Bệnh viện Mắt Trung ương.

PGS.TS Đỗ Như Hơn - Giám đốc BV Mắt Trung ương cho biết, ở nước ta hiện nay, trung bình mỗi năm có khoảng 116.000 ca mổ đục thủy tinh thể được thực hiện, đạt tỷ lệ 1.381ca/triệu dân (mục tiêu Thị giác 2020 của Tổ chức Y tế Thế giới là 3.000 ca/triệu dân).

Ước tính số người mù 2 mắt do đục thủy tinh thể tồn đọng (chưa được phẫu thuật) vào khoảng 251.700 người, chưa kể mỗi năm lại có thêm 160.000 ca mắc mới mù một mắt và mù hai mắt.

Ước tính cả nước có khoảng 1,58 triệu người thị lực kém; khoảng 370 người bị mù cả hai mắt, trong đó tỷ lệ nữ mắc cao hơn nam giới 2 lần. Bình Định là địa phương có tỷ lệ mù lòa cao nhất (5,8%), Lào Cai có tỷ lệ thấp nhất (2,1%).

Các nguyên nhân chính gây mù lòa là: đục thể thủy tinh (66%), bệnh lý bán phần sau của nhãn cầu (10%), glôcôm (6,5%), tại một số địa phương còn có tỷ lệ mù lòa do mắt hột cao như Bắc Ninh (12,5%), Hà Tây (7,5%)...

Duy Tiến