Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100% tăng vọt

(ANTĐ) - Trước thời hạn cuối cùng ngày 18-6 đưa ra kết quả thi tốt nghiệp THPT 2011, hàng loạt địa phương đã công bố tỷ lệ đỗ tốt nghiệp với điểm nổi bật là danh sách dài những trường có 100% thí sinh đỗ kỳ thi  này.
 Thí sinh Hà Nội có thể tìm kết quả nhanh qua mạng
 Thí sinh Hà Nội có thể tìm kết quả nhanh qua mạng


Kết quả hơn hẳn năm trước

Ngay khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, thông tin được quan tâm nhất là tỷ lệ đỗ tốt nghiệp với dự đoán ở mức cao. Thứ trưởng BộGD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, qua phản ánh kết quả bài làm của thí sinh thì chắc chắn tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm nay sẽ cao. Dự đoán này đã được khẳng định khi phần lớn những tỉnh công bố kết quả thi tính tới thời điểm này đều có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao hơn so với năm 2010.

Công bố kết quả khá sớm với tỷ lệ lý tưởng là tỉnh Bắc Ninh khi tỉnh này có tới 18/34 trường THPT có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%. Sở GD-ĐT Bắc Ninh cho biết, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đối với hệ THPT là 99,62% (năm 2010 là 99,3%), đối với bổ túc THPT là 99,56% (năm 2010 là 99,2%). Có tới 6 trường trong số 14 trung tâm GDTX và cao đẳng dạy nghề có tỷ lệ đỗ 100%. Thủ khoa của tỉnh năm nay đạt 55 điểm.

Một trong những tỉnh được công bố có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao nhất trong mấy năm gần đây là Thừa Thiên-Huế. Theo Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp ở hệ THPT đạt 96,97%, (năm 2010 đạt tỷ lệ 96,86%), hệ bổ túc THPT là 91,37% (năm 2010 là 56,87%). Đặc biệt, theo thống kê của Sở GD-ĐT, toàn tỉnh có tới 10 trường đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100% như THPT Chuyên Quốc Học, khối chuyên của ĐH Khoa học Huế, ĐH Ngoại ngữ, Nguyễn Huệ, Hai Bà Trưng, Cao Thắng, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Chí Thanh, Trần Văn Kỷ có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%.

Bắc Kạn, một trong những địa phương còn nhiều khó khăn cho biết tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay tăng mạnh ở cả 2 hệ THPT và bổ túc THPT. Trong đó, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm nay đạt 88,7%, tăng gần 20% so với năm trước. Đối với hệ bổ túc tỷ lệ đỗ đạt 88,86%, tăng trên 40%. Tỷ lệ khá giỏi là 3%. Toàn tỉnh có 2 trường THPT có tỷ lệ đỗ đạt 100%. Phía Nam, Phú Yên cũng đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT 92,76%, còn đối với hệ bổ túc THPT là 56,73%. Như vậy so với năm trước tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT ở Phú Yên tăng hơn 6%, còn tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ bổ túc THPT tăng 28,19%. Năm nay Phú Yên có 2 trường THPT có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%. Thủ khoa tốt nghiệp THPT của Phú Yên năm nay đạt tổng số điểm là 56.

Đỗ cao đi đôi với chất lượng cao?

Ngày 16-6, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết thời gian dự kiến công bố điểm thi tốt nghiệp THPT của gần 80.000 thí sinh dự thi vào ngày 18-6-2011. Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, học sinh, Sở GD-ĐT Hà Nội công bố địa chỉ tra cứu điểm thi trên mạng tại các địa chỉ http://hanoiedu.vn/diemthi;  http://220.231.106.110. Được biết, các địa phương khác đang tiếp tục nhận bàn giao kết quả chấm thi tự luận và sẽ công bố điểm thi chậm nhất ngày 18-6 theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT. Với những thí sinh có nhu cầu chấm phúc khảo, ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT cho biết, thể lệ xin chấm phúc khảo không có gì thay đổi so với năm trước. Thời gian chấm phúc khảo sẽ trong vòng 10 ngày kể từ khi công bố điểm thi.

Mặc dù chưa công bố toàn cảnh kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, nhưng đến thời điểm này có thể thấy, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay khá cao. Tuy nhiên điều mà mọi người thực sự mong muốn không chỉ là tỷ lệ đỗ cao. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cũng phát biểu rằng “cá nhân tôi cũng muốn tỷ lệ tốt nghiệp cao nhưng tỷ lệ cao đó phải đi đôi với chất lượng thật”.