Tuyệt đối không lơ là với dịch sởi

ANTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch sởi thành phố Hà Nội chiều 28-4. Theo đó, vài ngày gần đây, dịch sởi trên địa bàn Hà Nội đã có xu hướng giảm nhưng chưa rõ rệt, tính bền vững chưa cao.

Số ca mắc sởi của Hà Nội đã chững lại nhưng vẫn ở mức cao

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 28-4, thành phố ghi nhận thêm 18 ca mắc sởi mới, nâng tổng số bệnh nhân sởi trên địa bàn từ đầu năm đến nay lên 1.432 trường hợp, trong đó có 58 trường hợp tử vong liên quan đến sởi. Hiện tại, số ca mắc mới đã chững lại nhưng vẫn ở mức cao, xu hướng giảm chưa bền vững. Đặc biệt tại các bệnh viện tuyến trung ương, số bệnh nhân nặng có nguy cơ tử vong cao của Hà Nội vẫn còn, tại Bệnh viện Nhi Trung ương có 9 ca, Bệnh viện Bạch Mai có 6 ca sởi là người Hà Nội đang thở máy. Vì thế, trong những ngày tới, không loại trừ khả năng Hà Nội có thể có thêm bệnh nhân tử vong liên quan đến sởi.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trước diễn biến có nhiều bệnh nhân sởi biến chứng nặng như thời gian vừa qua, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng thành phố phát hơn 20.000 viên vitamin A cho các bệnh viện của thành phố sử dụng với những bệnh nhân sởi có nguy cơ bị suy giảm miễn dịch. Đồng thời, Sở Y tế cũng đã có kế hoạch mua 5 máy thở chức năng cao, 10 máy thở thông thường, 24 máy thở CPAP, 25 máy truyền dịch, 67 bơm tiêm điện và 64 monitor để trang bị cho các bệnh viện đa khoa của thành phố… Nhìn chung các bệnh viện của Hà Nội đã tổ chức tốt công tác điều trị bệnh nhân sởi, song vẫn còn một số bệnh viện chưa tổ chức tốt phân luồng bệnh nhân tại phòng khám và phân loại bệnh nhân tại khoa lâm sàng, chưa bố trí điều trị tách biệt bệnh nhân sởi với bệnh nhân phát ban nghi sởi.

Trong ngày 28-4, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống dịch sởi tại các quận Long Biên, Hà Đông, Hai Bà Trưng, các bệnh viện Đức Giang, Thanh Nhàn, Hà Đông. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, hầu hết các quận, huyện, xã, phường đã vào cuộc tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục. “Kiểm tra tại phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng), phường nắm rõ trên địa bàn có 1 ca mắc sởi và từ đầu tháng 4 đến nay không ghi nhận thêm ca nào. Tuy nhiên, khi hỏi có nắm được số mắc, nghi mắc ở cộng đồng hay không thì phường nói chưa nắm chắc lắm. Rõ ràng phải có sự chỉ đạo, vào cuộc quyết tâm hơn nữa thì Hà Nội mới chấm dứt được dịch sởi” – Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc dẫn chứng.

Từ thực tiễn đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị, các quận, huyện phải tiếp tục duy trì những giải pháp phòng chống dịch sởi như thời gian vừa qua, chưa được phép lơ là vào thời điểm này. Cụ thể, cần phải theo dõi sát diễn biến dịch sởi trên địa bàn, nắm chắc từng đối tượng chưa được tiêm chủng, vừa được tiêm và vừa ra viện, kể cả đối tượng mắc sởi ở các trường học, ở các khu công nghiệp, khu chế xuất… Đặc biệt, trong 5 ngày nghỉ lễ 30-4, 1-5, tất cả các bệnh viện, các trung tâm y tế phải duy trì công tác phòng chống, điều trị sởi như ngày thường. Ngoài ra, cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để từ 10-5 tới đây, Hà Nội sẽ triển khai tiêm bổ sung vaccine sởi cho các trẻ từ 6 tuổi đến dưới 10 tuổi trên địa bàn.