Tưởng nhớ vua Lê, ôn lại những trang sử hào hùng

ANTĐ - Hôm qua, 24-5, Lễ kỷ niệm 585 năm ngày vua Lê Thái Tổ đăng quang đã  diễn ra tại Khu tưởng niệm vua Lê Thái Tổ bên bờ hồ Gươm, nơi gắn với huyền thoại trả lại gươm báu cho rùa Thần.  Lễ hội là dịp thế hệ hôm nay ôn lại truyền thống hào hùng, tri ân vị minh quân, người đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại non sông bờ cõi, mở ra một triều đại huy hoàng trong lịch sử Đại Việt.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dâng hương tưởng nhớ vua Lê Thái Tổ

Đến dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cùng đông đảo người dân Hà Nội.

Buổi lễ đã đưa người dân Thủ đô ngược dòng thời gian, trở về ngày thành Đông Quan giải phóng cách đây 585 năm. vua Lê lên ngôi hoàng đế mở ra một triều đại mới huy hoàng trong lịch sử nước nhà, chấm dứt 20 năm xâm lược của giặc ngoại xâm trên đất nước ta vào thế kỷ 15. Ông Vũ Văn Viện – Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm khẳng định, việc tổ chức Lễ kỷ niệm 585 năm ngày vua Lê Thái Tổ đăng quang là dịp để nhân dân Thủ đô ôn lại những trang sử truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, phát huy tinh thần yêu chuộng hòa bình của nhân dân Hà Nội qua các thời kỳ, xứng đáng với truyền thống nghìn năm văn hiến “Thủ đô anh hùng-Thành phố vì hòa bình”. 

Tưởng nhớ vua Lê, ôn lại những trang sử hào hùng ảnh 2
Trích đoạn cải lương “Hội trả gươm” tái hiện ngày đăng quang vua Lê Thái Tổ

Trong không gian trang nghiêm và trầm mặc tại khu di tích tưởng niệm vua Lê Thái Tổ, các vị đại biểu và nhân dân Thủ đô đã làm lễ dâng hương tưởng nhớ công đức của ngài. Bài chúc văn dâng hương trầm hùng được cất lên bởi giọng chèo nổi tiếng-NSƯT Quốc Chiêm tái hiện những trận đánh lẫy lừng như trận Tốt Động, Chúc Động, Chi Lăng, Xương Giang… đã dồn giặc vào thế đầu hàng, kết thúc 20 năm xâm lược của giặc Minh trên đất nước Đại Việt.

Hơn 1.000 người đã tham gia vào đoàn rước truyền thống xung quanh hồ Gươm

Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Sau phần lễ đầy trang trọng, Lễ kỷ niệm 585 năm ngày vua Lê Thái Tổ đăng quang được tiếp tục với phần hội rộn ràng vui tươi. Hơn 1.000 nghệ sỹ, quần chúng đã tham gia vào đoàn rước truyền thống xung quanh hồ Gươm với những đội múa Lân, Rồng, cờ hội, trống hội, chiêng, bát âm, xe ôtô mô hình, đại diện dòng họ Lê tại Hà Nội và các đoàn thể thuộc 7 phường của Thủ đô. Bên cạnh đó, lễ kỷ niệm còn tổ chức nhiều hoạt động phong phú khác như một số trò chơi dân gian cho thiếu nhi, giới thiệu các dòng tranh dân gian, biểu diễn thư pháp, và chương trình nghệ thuật ca múa nhạc dân tộc: hát chèo, ca trù,  các ca khúc ca ngợi những chiến công oanh liệt của quân dân ta trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.