Tướng NATO "choáng" với sự phát triển của quân đội Nga

ANTĐ -Theo Tư lệnh  NATO ở châu Âu, Đại tướng Curtis Scaparrotti, quân đội Nga đã trở thành một đối thủ thực sự của Mỹ và NATO trong những năm gần đây nhờ sự phát triển nhanh chóng, linh hoạt  và chuyên nghiệp.

"Nga đã trở lại. Tôi vô cùng ấn tượng với cách họ xây dựng quân đội trong những năm gần đây để trở thành một đối thủ của NATO và Mỹ. Có thể nói, học thuyết quân sự của họ chủ yếu dựa trên học thuyết cũ của Liên-xô, nhưng rõ ràng, họ vẫn quan sát thế giới xung quanh và thay đổi học thuyết trên cơ sở đó", ông Skaparotti phát biểu tại diễn đàn an ninh Aspen, bang Colorado.

 Tư lệnh  NATO ở châu Âu, Đại tướng Curtis Scaparrotti

Tướng Mỹ Curtis Scaparrotti được bổ nhiệm làm tổng chỉ huy lực lượng NATO ở châu Âu vào tháng 5 năm nay, thay thế tướng Philip Breedlove.

Học thuyết quân sự sửa đổi năm 2014 của Nga đã coi việc NATO mở rộng là mối đe dọa hàng đầu. Moscow đã nhiều lần khẳng định rằng, việc khối đồng minh áp sát biên giới nước này sẽ nhận được câu trả lời thỏa đáng.

“Rõ ràng họ đang hiện đại hóa, tổ chức lại lực lượng một cách nhỏ hơn nhưng có thể sẽ chuyên nghiệp hơn nhiều. Hãy nhìn vào các hệ thống vũ khí. Họ đang theo dõi chúng ta. Nga đã phóng tên lửa tầm xa từ tàu ngầm, tàu mặt nước hay máy bay ở Syria. Họ không cần làm việc này khi tham chiến tại Syria mà đây chỉ là một bài tập trận hay sự biểu dưng sức mạnh”, ông Scapparrotti nhấn mạnh.

Những căng thẳng hiện tại giữa Nga và NATO chủ yếu đến từ sự kiện sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga và những diễn biến căng thẳng tại Ukraine. NATO luôn cáo buộc Nga can thiệp vào tình hình nội bộ của Ukraine và hỗ trợ cho phe li khai, tuy nhiên, Moscow đã phủ nhận những cáo buộc này và khẳng định chính NATO đang làm tình hình trở nên khó giải quyết hơn.