NATO cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị loại khỏi khối

ANTĐ -Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 18-7 đã đưa ra lời cảnh báo rằng, Ankara có thể sẽ bị loại khỏi khối, sau khi nước này lục soát căn cứ Incirlik, hiện được lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng liên minh, do Mỹ dẫn đầu sử dụng để chống khủng bố.

NATO cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị loại khỏi khối ảnh 1

NATO cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị loại khỏi khối

Cảnh sát điều tra Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18-7 đã bất ngờ tiến hành kiểm tra căn cứ không quân Incirlik, hiện được quân đội Mỹ sử dụng, sau một cuộc đảo chính quân sự thất bại mới đây. Động thái này của Ankara đã khiến một sĩ quan quân sự cấp cao trong NATO đưa ra một lời cảnh báo ngầm rằng, Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị loại khỏi khối gồm 28 nước thành viên.

Cơ quan an ninh đã kiểm tra căn cứ Incirlik, nơi Mỹ dùng để chứa vũ khí hạt nhân chiến thuật, hàng giờ sau khi giới chức Ankara bắt giữ chỉ huy căn cứ, tướng Bekir Ercan Van, người mà chính phủ nước này tin là có dính líu đến âm mưu đảo chính hôm 15-7.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trong một cuộc nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Tayyip Erdogan hôm 18-7.

Tuy nhiên, ông Stoltenberg cũng đưa ra lời cảnh báo rằng, có thể sẽ không có chỗ cho một nước thành viên NATO khi nước đó để xảy ra các cuộc đảo chính quân sự.

Lời nói này của ông Stoltenberg khiến cho dư luận quốc tế tin rằng, Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị đuổi ra khỏi NATO, vì sự bất ổn đó có thể ảnh hưởng đến liên minh quân sự.

Một cuộc đảo chính bất thành nhằm lật đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan bắt đầu tối 15-7, khi nhà cầm quyền nước này đang đi nghỉ mát, nhưng bị đập tan vào sáng ngày hôm sau. Nhà cầm quyền Ankara và các quan chức khác đã cáo buộc ông Fethullah Gulen, một giáo sĩ Thổ Nhĩ Kỳ sống lưu vong ở Pennsylvania, Mỹ là người giật dây cuộc đảo chính, khiến hơn 200 người thiệt mạng và yêu cầu Washington dẫn độ ông này về nước.

Chiến dịch thanh trừng quy mô lớn của Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc đảo chính bất thành hôm 15-7 đã khiến nhiều quốc gia trên thế giới lo ngại, sau khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan mô tả những người tổ chức đảo chính là "tế bào ung thư" cần bị "loại bỏ" khỏi các cơ quan công quyền.

Các lãnh đạo NATO khẳng định rằng, cam kết "đảm bảo dân chủ, là một trong các yêu cầu cơ bản đối với các thành viên trong khối". Nếu Ankara không tuân thủ nguyên tắc thượng tôn pháp luật sau cuộc đảo chính thất bại, chiến dịch thanh trừng của ông Erdogan có thể sẽ khiến nước này mất tư cách thành viên trong NATO.