Tuổi trẻ cả nước háo hức lên đường nhập ngũ 2017: Trách nhiệm cao cả vì Tổ quốc

ANTD.VN - Hàng vạn công dân tại 63 tỉnh/thành trên cả nước đã lên đường nhập ngũ trong đợt tuyển quân năm 2017, diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16-2.

Tuổi trẻ cả nước háo hức tòng quân bảo vệ Tổ quốc

Tại Hà Nội, sáng 14-2, toàn bộ 30 quận/huyện/thị xã đã đồng loạt tổ chức lễ bàn giao quân năm 2017, tiễn 3.500 thanh niên ưu tú của Thủ đô lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự (NVQS). Đây là những thanh niên đã được tuyển chọn kỹ càng, trong đó có nhiều người tình nguyện viết đơn nhập ngũ.

Đáng chú ý, trong số các thanh niên sẽ lên đường nhập ngũ đợt này, tỷ lệ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp rất cao. Chỉ riêng tại quận Hoàn Kiếm, sau khi tuyển chọn và phối hợp với các đơn vị khám sức khỏe, rà soát quân số, Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm đã tuyển chọn được 57 công dân (chỉ tiêu của quận Hoàn Kiếm được giao là 45 công dân) gọi nhập ngũ. Trong số này, 44 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Nhiều thanh niên đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ. 

Những tân binh tự hào khi lần đầu được khoác trên mình bộ quần áo lính (Ảnh: Lam Thanh)

Tại TP Hồ Chí Minh, sáng 16-2, gần 4.000 thanh niên của TP đã lên đường nhập ngũ. Đợt giao nhận quân lần này, TP Hồ Chí Minh có 3.900 thanh niên nhập ngũ về nhận nhiệm vụ tại các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và lực lượng Công an. Phần lớn thanh niên đều tự nguyện đăng ký nhập ngũ, trong số đó có 5 công dân nữ, hơn 43% thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; hơn 4% là đảng viên. Cũng trong đợt này, có 68 thanh niên là con em cán bộ thành phố tình nguyện nhập ngũ.

Tại Đà Nẵng, đã có 1.100 thanh niên lên đường nhập ngũ trong ngày 13-2. Trong đó, có 45 chiến sĩ mới là cán bộ, công nhân viên chức từ các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp; 13 đảng viên; 932 đoàn viên thanh niên, đặc biệt có 150 tân binh có trình độ đại học - cao đẳng. Tất cả các thanh niên trúng tuyển NVQS đều phấn khởi và háo hức trong ngày hội tòng quân năm 2017.

Hơn 2.500 thanh niên của TP Hải Phòng đã lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vào sáng 14-2.

Chất lượng chiến sĩ mới nhập ngũ của thành phố Cảng năm nay cao hơn các năm trước, trong đó, có thanh niên có sức khỏe loại 1 và 2 đạt 81,5% so với chỉ tiêu (tăng 0,9% so với năm 2016); số công dân có trình độ văn hóa trung học phổ thông trở lên đạt 87,7% so với chỉ tiêu (tăng 0,3% so với năm 2016); có 333 công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; 106 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. 

Một cựu binh dặn dò cháu trước khi lên đường nhập ngũ (Ảnh: Lam Thanh)

Trong đợt tuyển quân này, toàn tỉnh Nghệ An có 2.900 thanh niên trúng tuyển NVQS. Trong đó, có 2.891 nam thanh niên, 122 thanh niên là người công giáo, 623 thanh niên là người dân tộc thiểu số. Về trình độ văn hóa, có 1.079 người tốt nghiệp THCS, 1.625 người tốt nghiệp THPT, 196 người có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. 12 tân binh là đảng viên.

Đặc biệt, theo thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, trong đợt tuyển quân này, toàn tỉnh Nghệ An có 9 nữ thanh niên đủ điều kiện trúng tuyển NVQS. Các nữ tân binh này đều có trình độ cao đẳng, đại học và có nguyện vọng phục vụ lâu dài trong quân đội.

Năm 2017, Thanh Hóa có 4.000 thanh niên trúng tuyển NVQS và được giao cho 11 quân, binh chủng trong quân đội. Để tuyển chọn được công dân có chất lượng, Hội đồng NVQS các cấp đã tổ chức chặt chẽ các bước quy trình công tác tuyển quân, chất lượng công dân nhập ngũ năm 2017 khá cao: sức khỏe loại 1, loại 2 đạt trên 82%, trình độ văn hóa trung học phổ thông đạt 68% và tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp là 215 đồng chí, đạt gần 5,4%, vượt chỉ tiêu đề ra. Đây cũng là năm đầu tiên con em dân tộc ít người tỉnh Thanh Hóa tham gia nhập ngũ đạt gần 25% với 990 đồng chí. Đặc biệt, năm nay có 5 đảng viên tình nguyện nhập ngũ.

Trong đợt tuyển quân lần này, Quảng Bình có 700 thanh niên trúng tuyển NVQS. Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Quảng Bình, năm nay, số thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, trong đó có gần 550 thanh niên sức khỏe loại 1 và loại 2; hơn 400 thanh niên tốt nghiệp THPT và 21 thanh niên tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học. Ngoài ra, 23 thanh niên là đồng bào dân tộc ít người và 33 thanh niên là đồng bào công giáo.

Thay mặt cho các tân binh lên đường nhập ngũ, tân binh Nguyễn Ngọc Tâm (Đống Đa, Hà Nội) xin hứa noi gương các thế hệ anh bộ đội Cụ Hồ, không ngừng học tập, phấn đấu, rèn luyện, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao (Ảnh: Lam Thanh)

Năm 2017, toàn tỉnh TT-Huế có 1.200 thanh niên thực hiện NVQS, trong đó, các địa phương có chỉ tiêu lớn là TP Huế, huyện Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy. Trong số thanh niên nhập ngũ năm nay, độ tuổi từ 18-22 chiếm tỉ lệ cao, trên 50% thanh niên đạt sức khỏe loại 1 và loại 2, thanh niên có trình độ lớp 10 trở lên đạt 68%; 115 thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp; hàng chục thanh niên là đảng viên.

Cũng trong dịp này, 14 huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ tiễn 2.400 thanh niên lên đường nhập ngũ. Theo Hội đồng NVQS Quảng Ngãi, sức khỏe, trình độ học vấn của thanh niên trúng tuyển trong đợt này được đánh giá cao hơn so với mọi năm: Trình độ học vấn cấp 3 đạt trên 50%; trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm hơn 15%; 28 thanh niên trúng tuyển là đảng viên.

Còn tại Quảng Nam, 2.500 thanh niên là những người con ưu tú của tỉnh đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng là "tuyển người nào chắc người đó", chú trọng tiêu chí "3 trong 1" (thanh niên là đảng viên; cán bộ công chức; trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp), công tác giao nhận quân tại Quảng Nam đã hoàn thành ngay trong sáng ngày 14-2.

Trong lần giao quân đợt 1 năm nay, tỉnh Khánh Hòa có 1.800 tân binh được giao về 7 đơn vị quân đội để huấn luyện. Năm nay, số lượng thanh niên nhập ngũ ở tỉnh Khánh Hòa không cao hơn năm ngoái, nhưng chất lượng được tuyển chọn đạt khá cao. Thanh niên tốt nghiệp trung học phổ thông, cao đẳng và đại học đạt trên 80%. Đặc biệt, số đơn tình nguyện xin nhập ngũ cũng tăng hơn năm ngoái.

Năm 2017, tỉnh Phú Yên có 1.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu và giao cho 11 đơn vị nhận quân. Số lượng, chất lượng thanh niên nhập ngũ bảo đảm yêu cầu đề ra. Thanh niên có trình độ văn hóa 12/12; 104 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học; 57 thanh niên là đảng viên.

11 địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định cũng đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2017, với 2.500 chỉ tiêu giao cho các đơn vị quân đội và 250 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Đợt này, tỉnh Đắk Lắk có 2.737 thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với đất nước. Trong đó, có 1.264 thanh niên là người dân tộc thiểu số, 76 thanh niên có trình độ từ cao đẳng trở lên và 39 là đảng viên. 

Cũng trong đợt tuyển quân năm 2017, toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có 1.400 thanh niên trúng tuyển và lên đường nhập ngũ. Theo Hội đồng NVQS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chỉ tiêu năm nay giảm khoảng 10% so với năm trước, nhưng chất lượng thanh niên nhập ngũ cao hơn trước với 36 thanh niên là đảng viên, 316 thanh niên có trình độ trung cấp, đại học, cao đẳng.

Đợt nhập ngũ này, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 54 thanh niên là công chức, đang công tác tại cơ quan nhà nước cấp tỉnh và huyện; có 2 nữ thanh niên, tình nguyện gia nhập quân đội.

(Ảnh: Lam Thanh)

Trong đợt giao quân này, toàn tỉnh Sơn La có 1.210 công dân nhập ngũ, trong đó 1.050 tân binh giao cho các đơn vị Quân sự gồm: Sư đoàn 316, Lữ đoàn 82 - Quân khu 2, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Còn lại là giao cho các đơn vị Công an.

Năm 2017, tỉnh Lào Cai có 600 công dân nhập ngũ, giao cho 3 đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sư đoàn 316 (Quân khu 2). 

Năm nay, công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ ở Lào Cai có nhiều điểm mới, theo hướng nâng cao chất lượng sức khỏe và trình độ văn hóa của tân binh. Thời gian qua, đã có gần 3.400 công dân được nhận lệnh gọi khám sức khỏe (trong đó số người viết đơn tình nguyện nhập ngũ chiếm gần 17%). Qua đó, có gần 1.700 người đủ tiêu chuẩn sức khỏe và trình độ văn hóa để nhập ngũ, 47% có trình độ văn hóa từ Trung học phổ thông trở lên, 83% người dân tộc thiểu số.

Ngày 14-2, 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành lễ giao nhận quân tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Cơ quan Quân lực, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn cho biết: Thanh niên nhập ngũ năm nay có sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt hơn 64%; độ tuổi từ 18 đến 20 chiếm gần 60%; trình độ văn hóa trung học cơ sở đạt hơn 55%, có 29 thanh niên trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng; 9 thanh niên trình độ đại học; con em đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chí… chiếm hơm 98%. 

Là tỉnh biên giới, năm nay Cao Bằng được Quân khu 1 giao chỉ tiêu 850 thanh niên lên đường thực hiện NVQS. Thanh niên nhập ngũ của tỉnh Cao Bằng năm nay có độ tuổi từ 18 đến 26; trình độ văn hóa trung học cơ sở đạt 30%; trung học phổ thông đạt 62%, cao đẳng, đại học đạt 0,8%. Sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 69%, các thanh niên nhập ngũ chủ yếu là dân tộc Tày, Nùng và dân tộc Mông. 

Đợt giao quân năm 2017, toàn tỉnh Điện Biên có 700 thanh niên nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao. Trong số 700 thanh niên nhập ngũ có 300 thanh niên là người dân tộc Thái chiếm 40%, dân tộc Mông chiếm 30%. 320 tân binh sẽ nhận nhiệm vụ tại Lữ đoàn Bộ binh 82, 250 nhận nhiệm vụ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 130 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

Thực hiện NVQS là trách nhiệm của tuổi trẻ với Tổ quốc

Tại buổi lễ giao, nhận quân, các tân binh đều bày tỏ sự vinh dự được khoác trên mình màu áo xanh của người lính, được nhận trách nhiệm cầm súng bảo vệ Tổ quốc; 100% thanh niên hứa phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều thanh niên chia sẻ có nguyện vọng được phục vụ lâu dài trong quân đội. 

“Đó chính là sự khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong việc chung vai gánh vác trách nhiệm cùng xã hội, là sự nối tiếp truyền thống của một thành phố anh hùng, quân đội anh hùng. Tham gia thực hiện NVQS không chỉ là việc thực hiện nghĩa vụ của người thanh niên mà còn là cơ hội để thanh niên thể hiện tình cảm, phát huy các giá trị truyền thống dựng nước và giữ nước của ông cha ta, từ đó giúp tuổi trẻ ý thức sâu sắc hơn về giá trị cuộc sống hòa bình và ấm no ngày nay”, tân binh Vũ Hùng Sơn (quận 10, TP Hồ Chí Minh) bày tỏ.

Là một trong những thanh niên tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ, tân binh Ngô Tiến Dũng (19 tuổi, trú ở Đài Khê, Đan Phượng, Hà Nội) chia sẻ ngắn gọn: "Đây là trách nhiệm của tuổi trẻ với Tổ quốc".

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Dự và phát biểu tại lễ giao, nhận quân tại quận Ba Đình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đề nghị các tân binh của thành phố Hà Nội nói chung và của quận Ba Đình nói riêng cần phấn đấu thực hiện tốt điều lệnh, điều lệ, kỷ luật Quân đội, kỷ luật Công an, các quy định của đơn vị; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, xứng đáng với lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau, nêu cao tinh thần đồng chí, đồng đội, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải động viên thanh niên quận Ba Đình lên đường nhập ngũ

Còn tại huyện Đan Phượng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trò chuyện, động viên các tân binh, đồng thời bày tỏ mong muốn với nhiệm vụ mới, các tân binh sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trường, luôn đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng và năng lực công tác; trau dồi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; người chiến sĩ Công an nhân dân, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ. Dù ở bất cứ môi trường, điều kiện hoàn cảnh và cương vị công tác nào cũng phải hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

Nhắn gửi đến các tân binh tại Bình Dương, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị mong muốn, các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, sức trẻ, nhanh chóng hòa nhập môi trường quân đội, đoàn kết, tích cực học tập rèn luyện, trưởng thành, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng quân đội chính quy, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.