Tuổi dậy thì của nam giới ngày càng trẻ hóa

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu cho biết nam giới ngày càng trưởng thành sớm hơn so với trước đây. Nam giới 18 tuổi ngày nay phát triển tương đương với nam giới 22 tuổi ở thế kỷ 18.

Nhà nhân chủng học Joshua Goldstein, giám đốc Viện Nghiên cứu Nhân khẩu học Max Planck ở Rostock, Đức giải thích rằng những thuận lợi về mặt dinh dưỡng và phòng chống bệnh tật có thể là lý do khiến nam giới phát triển sớm hơn so với trước đây.

Nghiên cứu mới này cho thấy thời gian dậy thì ở nam giới ngày càng mở rộng. Các tác giả lưu ý nguyên nhân gây trưởng thành sớm về mặt thể chất hoàn toàn là do yếu tố sinh học và không thể can thiệp bằng các tiến bộ khoa học hoặc hoạt động xã hội.

Trong nghiên cứu này, các tác giả đã xem xét số liệu về tử vong từ 5 quốc gia. Họ giải thích rằng khi việc sản sinh hormone nam trong giai đoạn dậy thì đạt mức cao nhất thì khả năng tử vong ở nam giới cũng tăng, vì tăng sản sinh hormone nam khiến nam giới tham gia nhiều hơn vào những hoạt động nguy hiểm.

Các nhà nghiên cứu kết luận có mối liên hệ trực tiếp giữa tỉ lệ tử vong và giai đoạn dậy thì và tuổi dậy thì của con trai ngày càng được trẻ hóa.