Từng có 4 tiền án trộm cắp tài sản vẫn 'ngựa quen đường cũ'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Liên tiếp nhận các bản án phạt tù, nhưng Phùng Chí Công vẫn trộm cắp xe máy bán, lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Cơ quan CSĐT - CAH Đan Phượng, Hà Nội cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Chí Công (SN 1992) trú tại xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, Hà Nội về tội trộm cắp tài sản và Nguyễn Danh Bình (SN 1979) trú tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội về tội tiêu thụ tài sản cho người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Phùng Chí Công tại hiện trường vụ án

Đối tượng Phùng Chí Công tại hiện trường vụ án

Đáng chú ý, Phùng Chí Công là đối tượng từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới thi hành án xong tháng 4-2021 và trở về địa phương. Còn Nguyễn Danh Bình, ngày 7-4-2022 bị TAND quận Bắc Từ Liêm xử phạt 12 tháng tù giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, nhưng Bình đang kháng cáo.

Trước đó, vào cuối tháng 5-2022, CAH Đan Phượng nhận được trình báo của chị Trần Thị Mai, ở huyện Đan Phượng về việc bị mất trộm chiếc xe máy Honda Vision.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị Mai, Công an huyện Đan Phượng đã tiến hành rà soát, xác định chiếc xe máy bị mất trộm đang được gửi tại bãi trông giữ xe ở khu 6, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Phùng Chí Công tại phiên tòa xét xử đối tượng vào năm 2017

Phùng Chí Công tại phiên tòa xét xử đối tượng vào năm 2017

Tiến hành làm rõ, cơ quan công an xác định, chiếc xe máy trên do 2 nam thanh niên mang đến gửi ngay tại thời điểm chị Mai trình báo mất xe. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, CAH Đan Phượng xác định được một trong hai đối tượng trộm cắp xe máy của chị Mai và mang đến gửi tại bãi xe là Phùng Chí Công. Tuy nhiên, sau khi trộm cắp xe máy, Công đi lang thang không có mặt tại địa phương.

Ngày 19-6, Phùng Chí Công bị tổ công tác CAH Đan Phượng bắt giữ. Tại cơ quan công an, Công khai nhận thông qua mối quan hệ với bạn tù trong khi thi hành án, có một người tên Giang đã tìm đến nhà, rủ Công đi trộm cắp.

Từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, nhưng Công vẫn không nuôi ý định tu chí làm ăn mà chỉ thích nghề “đạo chích”, nên đã nhanh chóng nhận lời, chủ động chuẩn bị 1 bộ vam phá khóa xe máy.

Đối tượng Nguyễn Danh Bình

Đối tượng Nguyễn Danh Bình

Trưa 26-5, Giang điều khiển xe máy chở Công ngồi phía sau đi đến thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng. Tại đây, cả hai nhìn thấy chiếc xe máy của chị Mai đang để trên vỉa hè, vẫn cắm chìa khóa liền bảo Giang dừng xe để trộm cắp. Giang đứng cảnh giới, còn Công đi bộ đến mở khóa điện nổ máy điều khiển xe theo hướng huyện Hoài Đức và đưa xe vào bãi gửi.

Trên đường đi, Công gọi điện thoại cho Nguyễn Danh Bình thông báo có xe đang gửi ở bãi trông xe huyện Hoài Đức. Bình ngầm hiểu đó là xe gian và sau khi trao đổi đã thống nhất mua chiếc xe này với giá 5 triệu đồng. Do Công nợ Bình 1 triệu từ trước, nên Bình đã chuyển vào tài khoản của Công số tiền 4 triệu đồng. Nhận được tiền, Công cùng Giang chi tiêu cá nhân hết.

Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT - CAH Đan Phượng xác định ngoài chiếc xe của chị Mai, tại bãi gửi xe ở khu 6, Hoài Đức còn có 6 chiếc xe Honda Dream khác Nguyễn Danh Bình mua của các đối tượng trộm cắp với giá từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng, nhưng chưa kịp tiêu thụ.

Bản thân Bình nhận thức được hành vi mua xe không giấy tờ, giá rẻ, là tài sản do người khác vi phạm pháp luật mà có, nhưng do hám lợi vẫn mua để bán kiếm lời.

Ngoài những chiếc xe trên, trong 1 tháng gần đây, Bình đã mua khoảng 15-20 xe máy không giấy tờ như trên, rồi gửi tại bãi trông giữ xe tại khu 6, thị trấn Hoài Đức và thuê nhân viên bảo vệ tháo rời các chi tiết bộ phận của xe với giá 300.000 đồng/ xe, rồi bán qua mạng xã hội cho người cần mua phụ tùng.