Nữ giúp việc lên màn kịch trộm 200 triệu đồng cùng túi xách hàng hiệu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Giúp việc cho nhà chị A được 2 năm, Hoàng Thu Hiền đã 2 lần trộm cắp tài sản của chủ nhà với số tiền gần 300 triệu đồng. Ở lần trộm cắp thứ 2, Hiền quyết đánh một mẻ lớn nên đã cấu kết với 2 đối tượng khác.

Ngày 7-7, CAQ Ba Đình đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Hoàng Thu Hiền (SN 1972) trú tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Nguyễn Văn Dụ (SN 1980) và Vũ Văn Lương (SN 1980) cùng trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉn Bắc Giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 25-6, Công an phường Đội Cấn nhận được trình báo của chị A về việc chiều cùng ngày chị phát hiện nhà mình bị kẻ gian đột nhập lấy trộm hơn 200 triệu đồng, 1 túi xách nhãn hiệu Hermes, 1 túi xách nhãn hiệu Chanel.

Nhóm 3 đối tượng bị tạm giữ hình sự để điều tra về tội trộm cắp tài sản

Nhóm 3 đối tượng bị tạm giữ hình sự để điều tra về tội trộm cắp tài sản

Ngay sau khi nhận được thông tin, CAQ Ba Đình đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ 3 trộm cắp là Hoàng Thu Hiền, Nguyễn Văn Dụ và Vũ Văn Lương.

Theo điều tra, Hiền là giúp việc cho gia đình chị A từ năm 2020. Trong khi làm giúp việc, Hiền biết gia đình chị A có số tiền lớn để tại nhà.

Ngày 25-6, khi gia đình chị A đi ra khỏi nhà, Hiền đã gọi điện cho Nguyễn Văn Dụ, là khách thuê khu vực phía ngoài nhà của chị A để kinh doanh, cùng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Lập tức, Dụ gọi điện cho Lương đến để trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp. Đấu tranh khai thác, cơ quan Công an còn xác định được Hiền trước đó đã trộm cắp của nhà chị A 52 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.