Từng bước hiện đại hóa công tác hướng dẫn, xử lý vi phạm TTGT

ANTĐ - “Công an Hà Nội sẽ sớm hoàn thiện, đưa vào ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin hướng dẫn, xử phạt vi phạm giao thông từ 1-7-2013”, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội cho biết tại hội nghị sơ kết 15 ngày thực hiện đợt cao điểm đảm bảo TTATGT dịp cuối năm, Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 và các lễ hội đầu năm, diễn ra sáng 2-1.

Từ ngày 3-1-2013, nữ CSGT sẽ có mặt phân luồng trong giờ  cao điểm tại 10 nút giao thông trọng điểm

Thông tin tại hội nghị sơ kết, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT nêu rõ, trong 15 ngày qua, toàn thành phố xảy ra 16 vụ TNGT đường bộ - đường sắt, giảm 22 vụ; giảm 7 người bị thương và giảm 12 người chết so với cùng kỳ năm 2011. Địa bàn không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài, không xảy ra đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, không xảy ra TNGT đường thủy nội địa. 

“Chuyển biến, kết quả về TTATGT địa bàn Hà Nội thời gian qua, đặc biệt trong 15 ngày cao điểm, có được nhờ sự hy sinh thầm lặng của lực lượng CSGT Hà Nội nói riêng, và toàn lực lượng Công an Thủ đô”, ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (UBATGTQG) đánh giá. Khẳng định trong thời gian tới, UBATGTQG sẽ phối hợp với CATP Hà Nội đẩy mạnh việc tuyên truyền gương người tốt - việc tốt điển hình trong lực lượng CSGT, ông Nguyễn Hoàng Hiệp cũng kiến nghị Công an Hà Nội cần quan tâm, xử lý hiện tượng mua bán mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng đang diễn ra khá tràn làn, bởi việc đội mũ bảo hiểm kém chất lượng đồng nghĩa với nguy cơ khó hạn chế thương tích trong trường hợp gặp sự cố.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho lực lượng CSGT, đồng chí Giám đốc CATP nhấn mạnh: Năm 2013, CATP xác định là năm: “Nâng cao tinh thần trách nhiệm người thi hành công vụ”, bám sát chủ đề Năm an toàn giao thông 2013 mà UBATGTQG phát động. Để hoàn thành nhiệm vụ, Giám đốc CATP yêu cầu toàn lực lượng CSGT Thủ đô thực hiện tốt 6 giải pháp, trong đó nhấn mạnh đến giải pháp xuyên suốt: chấn chỉnh lễ tiết, tác phong của CBCS khi ra đường và tiếp xúc với nhân dân.

Cùng với đó, chỉ huy Phòng CSGT phải rà soát CBCS có biểu hiện sai phạm; sắp xếp lại tổ chức, phân cấp, phân công lại các tuyến tuần tra kiểm soát của lực lượng CSGT, Đội CSGT công an các quận, huyện, tăng biên chế; xây dựng mới trụ sở, chấn chỉnh, sắp xếp lại nơi ăn, ở, trực của CBCS; cấp phát các trang thiết bị mới cho CSGT thực thi nhiệm vụ. Để nâng cao tinh thần, trách nhiệm của CBCS thi hành công vụ, Giám đốc CATP yêu cầu lực lượng CSGT chủ động nghiên cứu, nắm bắt các thông tư hướng dẫn của Bộ Công an, nâng cao trình độ pháp luật, quy trình giải quyết khi thi hành công vụ. Công an Hà Nội đang xây dựng các phần mềm tin học, trong năm 2013 sẽ ứng dụng công nghệ giúp CSGT tra cứu thông tin về người vi phạm, tra cứu tang vật. CATP quyết tâm ứng dụng toàn bộ hệ thống xử phạt vi phạm giao thông, biển chỉ dẫn người dân tham gia giao thông ứng dụng tin học từ 1-7-2013, Đại tá Nguyễn Đức Chung cho biết.

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị. Giám đốc CATP yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, đặc biệt là Trưởng công an các quận, huyện, thị xã cần khẩn trương tham mưu cho UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo công an các phường, đồn, trạm, tham mưu cho lãnh đạo cơ sở vào cuộc, tham gia giữ gìn TTĐT, xử lý hàng quán bán sau 24h, hàng quán lấn chiếm vỉa hè.