Tục lì xì kiểu mới ở Hàn Quốc

ANTĐ - Trong khi nền kinh tế gặp khó khăn, nhiều món quà Tết mà người dân Hàn Quốc dành cho người thân, con trẻ mang tính thực tế hơn.

Mới đây, cụ bà Oh Hee-ki, 80 tuổi đã đến ngân hàng mở một tài khoản tiết kiệm 250.000 won (tương đương 220 USD) cho cô cháu gái 26 tuổi làm quà năm mới.

Theo truyền thống thì phong bao lì xì là tiền mặt nhưng bà Oh quyết định mở tài khoản vì mong cháu có một năm sung túc và cũng giúp cháu có được khoản đầu tư tài chính cho tương lai. “Hy vọng nó sẽ sử dụng số tiền một cách hữu ích vì hiện giờ rất nhiều người gặp khó khăn trong điều kiện kinh tế eo hẹp”, bà nói.

                Những cô bé, cậu bé này đang tập chúc tết ông bà cha mẹ trước khi nhận lì xì

Khi kinh tế suy thoái, nhiều người tính toán hơn khi sử dụng đồng tiền, thay vì lì xì tiền mặt, người ta tặng tài khoản tiết kiệm hoặc chương trình bảo hiểm để người trẻ có cách nhìn thực tế hơn, tờ JoongAng Ilbo nhận định.

Điện thoại thông minh cũng góp phần thay đổi văn hóa lễ Tết ở Hàn Quốc khi mà nhiều người mua để tặng phiếu mua hàng trực tuyến, nhất là cho những người quá bận rộn hoặc sống xa nhau. Chỉ cần dùng điện thoại, người ta có thể chọn mua sâm hay thực phẩm Tết thuận tiện và dễ dàng.