Chân dung tân Giáo hoàng Leo XIV

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hồng y Robert Francis Prevost vừa trở thành Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử 2.000 năm của Giáo hội Công giáo.
Ông Robert Francis Prevost được Giáo hoàng Francis phong làm Hồng y vào năm 2023

Ông Robert Francis Prevost được Giáo hoàng Francis phong làm Hồng y vào năm 2023

Sinh ngày 14-9-1955 tại Chicago và mang quốc tịch Mỹ, nhưng ông Robert Francis Prevost dành phần lớn cuộc đời sống và phục vụ ở nước ngoài, đặc biệt là tại Peru - nơi ông từng là nhà truyền giáo, linh mục giáo xứ, giảng viên thần học và sau này là giám mục. Ông cũng mang quốc tịch Peru và trở thành một phần không thể tách rời của Giáo hội tại quốc gia Nam Mỹ này.

Thuộc dòng tu Augustinô, ông thụ phong linh mục năm 1982, lấy bằng tiến sĩ giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Thánh Tôma Aquinas ở Rome (Italy), rồi gắn bó gần 2 thập kỷ tại Peru.

Những người biết Prevost từ thời ông ở Peru nói rằng, ông là một nhà lãnh đạo điềm tĩnh và thực tế. “Bất kể có bao nhiêu vấn đề, ngài vẫn giữ được sự hài hước và vui vẻ”, Mục sư Fidel Purisaca Vigil, người phụ trách truyền thông tại giáo phận Chiclayo, nơi ông Prevost từng làm Giám mục, nói.

Được Giáo hoàng Francis phong làm Hồng y vào năm 2023, ông cũng được bổ nhiệm làm người đứng đầu Thánh Bộ Giám mục của Vatican. Đây là cơ quan của Vatican chịu trách nhiệm bổ nhiệm hầu hết các giám mục trên thế giới - một vai trò đưa ông vào nhiều danh sách rút gọn cho chức Giáo hoàng.

Theo các nhà phân tích, việc chọn Giáo hoàng Leo XIV cho thấy các hồng y muốn duy trì phần nào tính kế thừa từ Giáo hoàng Francis

Theo các nhà phân tích, việc chọn Giáo hoàng Leo XIV cho thấy các hồng y muốn duy trì phần nào tính kế thừa từ Giáo hoàng Francis

Theo The Guardian, Vatican từ lâu đã phản đối ý tưởng về một Giáo hoàng đến từ Mỹ do vị thế siêu cường và ảnh hưởng toàn cầu của quốc gia này. Tuy nhiên, ông Prevost - một nhân vật ôn hòa - vẫn là cái tên đáng chú ý trong danh sách ứng viên Giáo hoàng.

Sau khi được Mật nghị Hồng y bầu làm tân Giáo hoàng, ông Prevost chọn tông hiệu là Leo XIV. Theo tờ New York Times, dù có xuất thân từ Mỹ, nhưng Giáo hoàng Leo XIV ít khi dùng tiếng Anh mà thường sử dụng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Italy.

Bài phát biểu ngắn của ông gửi đi thông điệp mong muốn một Giáo hội gắn kết, xây dựng cầu nối, và đồng hành với những người đau khổ.

Mặc dù có nhiều điểm tương đồng với người tiền nhiệm về sự gần gũi với người nghèo, tân Giáo hoàng Leo XIV có thể có phong cách điều hành kín đáo hơn. Một số phát ngôn của ông trong quá khứ cũng cho thấy quan điểm bảo thủ hơn trong các vấn đề như hôn nhân đồng giới và gia đình phi truyền thống.

Theo các nhà phân tích, việc chọn Giáo hoàng Leo XIV cho thấy các hồng y muốn duy trì phần nào tính kế thừa từ Giáo hoàng Francis, đồng thời đặt kỳ vọng vào nhà lãnh đạo có kinh nghiệm quốc tế và khả năng hàn gắn khác biệt trong lòng Giáo hội.