Tuần tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo giám sát về nguồn lực phòng chống Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự kiến vào ngày Thứ Ba, 11-4, Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19...” sẽ báo cáo kết quả giám sát.
Quang cảnh phiên họp thứ 21 của UBTVQH diễn ra tháng trước
Quang cảnh phiên họp thứ 21 của UBTVQH diễn ra tháng trước

Theo chương trình dự kiến, phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ diễn ra vào hai ngày đầu tuần tới, 10 và 11-4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 5 và tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV.

UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về phương án phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và chủ trì thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3-2023.

Về các nội dung chuyên môn cụ thể, UBTVQH sẽ cho ý kiến về việc cho phép sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Đặc biệt, UBTVQH sẽ xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

Cùng đó, cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024…

Cũng trong tuần này, ngay sau khi kết thúc phiên họp thứ 22 của UBTVQH sẽ diễn ra phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4 của UBTVQH để cho ý kiến vào một số dự án luật quan trọng như: Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Căn cước công dân (sửa đổi)...