Tuần tới, Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ở tuần làm việc tới, dự kiến ngày 31-5, Quốc hội sẽ thảo luận về chủ trương đầu tư dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô, dự án đường Vành đai 3 TP HCM…
Quang cảnh một phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội

Quang cảnh một phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội

Theo chương trình làm việc dự kiến của kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV, ngày mai (29-5), Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.

Ở ngày tiếp theo, 30-5, Quốc hội sẽ nghe tờ trình về chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng như: Chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1); Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1); Biên Hòa – Vũng Tàu (giai đoạn 1);

Cùng đó là tờ trình về chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và Dự án đường Vành đai 3 TP HCM. Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về các nội dung trên.

Ở hai ngày 1 và 2-6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Ở ngày làm việc cuối tuần, 3-6, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về nội dung này.