Tư vấn “chuyện yêu” cho bệnh nhân tim mạch

ANTĐ - Hàng nghìn bệnh nhân sống sót sau cơn đau tim đang quá lo lắng về việc có quan hệ “chăn gối” lại.

Các nhà nghiên cứu cho biết, hàng nghìn bệnh nhân sống sót sau cơn đau tim đang quá lo lắng về việc có quan hệ “chăn gối” lại vì họ sợ rằng “chuyện ấy” sẽ dẫn tới cơn đau tim khác.

Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ tiến hành trên 1879 người cho thấy hơn 1/2 số nam giới và 2/3 số phữ nữ không nhận được tư vấn về chuyện quan hệ tình dục khi họ ra viện sau đợt điều trị đau tim.

Điều này khiến hơn 40% số bệnh nhân tim ngừng quan hệ tình dục trong 1 năm sau đó. Chỉ 2/5 số nam giới và 1/4 số phụ nữ trao đổi với bác sĩ về chuyện “quan hệ vợ chồng” trong 1 năm sau khi đau tim.

Các chuyên gia y tế khuyên bệnh nhân tim có thể quan hệ tình dục lại khi mà họ có thể thực hiện các hoạt động thể chất như bình thường (ví dụ như bệnh nhân tự đi lên xuống bậc cầu thang giữa 2 tầng nhà).

Họ cũng cho biết nguy cơ đau tim do quan hệ tình dục ở bệnh nhân tim là rất thấp, chỉ chiếm khoảng 1% tổng số ca đau tim.

Các kết quả nghiên cứu được đăng trên tờ American Journal of Cardiology.