Công an Thủ đô thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Từ chàng họa sĩ đến khắc tinh của tội phạm gieo rắc cái chết trắng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chỉ với 4 năm gắn bó với công việc của một điều tra viên về ma túy, Thiếu tá Lê Thành Trung đã có ngay biệt danh Trung “ma túy”. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, biệt danh cũng là cách định hình nên “thương hiệu” của những người lính luôn phải đối mặt trực diện với hiểm nguy và tội phạm gieo rắc cái chết trắng.

Người lính có tâm hồn nghệ thuật

Trước khi phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân, Thiếu tá Lê Thành Trung đã mơ ước trở thành họa sĩ và theo học Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Rồi cuộc sống đưa đẩy, anh nhận ra mình thuộc về một ngành nghề khác và tiếp tục ôn luyện để thi đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân, chuyên ngành Quản lý hành chính. Ra trường, anh được phân công về Đội Cảnh sát hình sự, CAQ Đống Đa. Hơn 10 năm kể từ ngày ra trường, đến nay anh được bổ nhiệm làm Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CAQ Bắc Từ Liêm. Là Đội trưởng, Thiếu tá Lê Thành Trung đã cùng Ban chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm chỉ đạo đấu tranh, khám phá hơn 70 vụ án, bắt giữ hơn 100 đối tượng, trong đó có những đối tượng cộm cán, truy nã nguy hiểm. Anh cũng tham gia chỉ đạo, tiếp nhận, thụ lý hơn 200 vụ án ma túy xảy ra trên địa bàn do công an các phường và các đội nghiệp vụ chuyển, trong đó có nhiều chuyên án triệt phá các đường dây ma túy liên tỉnh.

Thiếu tá Lê Thành Trung cùng các đồng đội

Thiếu tá Lê Thành Trung cùng các đồng đội

Trong số các vụ án, Thiếu tá Lê Thành Trung nhớ nhất một chuyên án có số lượng ma túy tổng hợp thu được lên tới hàng trăm kg. Theo đó, năm 2020, được người dân cung cấp thông tin về một nhóm đối tượng thường xuyên mua bán ma túy với số lượng lớn trên địa bàn, là nguồn trung chuyển ma túy từ Lào Cai về Hà Nội tiêu thụ, để nắm rõ phương thức hoạt động của nhóm tội phạm, Thiếu tá Lê Thành Trung và các cán bộ, chiến sĩ trong đội đã chia thành nhiều nhóm, tỏa đi nhiều nơi theo chân đối tượng. Các chuyến công tác kéo dài liên miên, trải dài qua nhiều tỉnh thành trên cả nước. Và chỉ khi có được thông tin chính xác, nắm rõ hành tung của nhóm đối tượng, tổ công tác mới lập phương án bắt giữ.

Ngày 25-10-2020, Thiếu tá Lê Thành Trung cùng tổ công tác Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Lệ Thanh (SN 1988, trú tại ngách 45/6 Miêu Nha, Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh khai thác, các anh đã bắt thêm các đối tượng trong đường dây gồm Vàng A Thống, Phùng Thị Thanh Thúy, Trần Thị Toàn, Vũ Thanh Tú với tổng vật chứng liên quan là 61 bánh heroin, hơn 21.895g Methamphetamine, hơn 3.881g Ketamine và gần 8,5 tỷ đồng. Triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy này đã thể hiện sự mưu trí, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm của Thiếu tá Lê Thành Trung và Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy CAQ Bắc Từ Liêm.

Thiếu tá Lê Thành Trung cho biết, để có được những chuyên án thành công không chỉ đòi hỏi quyết tâm mà còn cần sự tỉ mỉ, cẩn thận, có đường lối chỉ đạo từ trên xuống dưới

Thiếu tá Lê Thành Trung cho biết, để có được những chuyên án thành công không chỉ đòi hỏi quyết tâm mà còn cần sự tỉ mỉ, cẩn thận, có đường lối chỉ đạo từ trên xuống dưới

Thiếu tá Lê Thành Trung cho biết, để có được những chuyên án thành công không chỉ đòi hỏi quyết tâm mà còn cần sự tỉ mỉ, cẩn thận, có đường lối chỉ đạo từ trên xuống dưới. Riêng tội phạm ma túy, quá trình trinh sát lâu bao nhiêu thì quá trình bắt giữ đối tượng phải ngược lại, tức là nhanh gọn, chính xác, tạo yếu tố bất ngờ để đối tượng không kịp trở tay. Để làm được điều này, bên cạnh bản lĩnh, nghiệp vụ của từng cán bộ, chiến sĩ thì cần có tinh thần đồng đội tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, cần có cái đầu lạnh và trái tim nóng của người chỉ huy nhằm tạo chỗ dựa vững chắc cho các điều tra viên, khiến họ vững tin bước vào chuyên án.

Đoàn kết và gương mẫu

Thiếu tá Lê Thành Trung chia sẻ, để cán bộ, chiến sĩ tin tưởng, trước hết chỉ huy phải gương mẫu từ tác phong làm việc tới công tác rèn luyện. Còn khi vào chuyên án, người chỉ huy phải nắm được công việc của từng nhóm, phải định hướng nếu là thành viên trong nhóm đó. Còn với các nhóm khác cần có sự đồng hành, trao đổi thông tin, đánh giá tài liệu, quy trình, mệnh lệnh và tính toán những rủi ro để đảm bảo an toàn cho đồng đội và nhân dân. Đặc biệt, chỉ huy phải xông pha lên đầu làm gương, tạo sự tin tưởng cho chiến sĩ.

Với nhiều chuyên án ma túy thành công, Thiếu tá Lê Thành Trung nhận thấy xu hướng tội phạm ma túy đang ngày càng trẻ hóa, trong đó có không ít sinh viên, học sinh cũng tham gia vào việc vận chuyển, tiêu thụ ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp. Việc vi phạm một phần do nhận thức đơn giản, nhưng khi đưa ra xét xử các em sẽ mất hết sự nghiệp và tương lai phía trước. Vấn nạn về ma túy chỉ được ngăn chặn khi có sự vào cuộc của toàn dân. Gia đình, nhà trường cần giáo dục cho giới trẻ về tác hại khôn lường của các loại ma túy và việc phạm tội sẽ phải chịu các hình thức xử lý của pháp luật. Hiện CAQ Bắc Từ Liêm đang thực hiện tuyên truyền lưu động đến các khu phố, trường học trên địa bàn. Thông qua các buổi tuyên truyền và các buổi biểu diễn sân khấu, nhiều kiến thức bổ ích và thiết thực đã được báo cáo viên truyền tải đến người dân.

Bốn năm gắn bó với công việc của một điều tra viên ma túy, việc vắng nhà thường xuyên đã trở nên quen thuộc với Thiếu tá Lê Thành Trung. Anh bảo, đơn vị cũng giống như ngôi nhà thứ hai vì thời gian ở đây còn nhiều hơn ở nhà. Các cán bộ, chiến sĩ chính là thành viên trong gia đình. Mỗi người một tính cách, một hoàn cảnh, điều quan trọng của một chỉ huy đội là phải biết dung hòa, đoàn kết anh em thành một tập thể gắn bó. Trong bối cảnh tội phạm ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng về an ninh, trật tự, việc đẩy lui loại tội phạm này đã được Thiếu tá Lê Thành Trung và các đồng đội đặt ra trong kế hoạch công tác của mình. Đó là hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm và nhiệm vụ cấp trên giao, đóng góp thiết thực cho phong trào toàn dân phòng chống ma túy thể hiện qua các hoạt động tuyên truyền, tạo địa bàn trong sạch về ma túy, không có tụ điểm, địa điểm bán lẻ, không có cung và cầu về ma túy.

Với các thành tích đạt được, Thiếu tá Lê Thành Trung là 1 trong 75 Gương điển hình thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy lực lượng Công an nhân dân. Bên cạnh đó, anh còn vinh dự nhận Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Chiến công của Chủ tịch nước. Đồng thời, nhiều năm liền, Thiếu tá Lê Thành Trung còn đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở.