ANTD.VN - Chỉ với 4 năm gắn bó với công việc của một điều tra viên về ma túy, Thiếu tá Lê Thành Trung đã có ngay biệt danh Trung “ma túy”. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, biệt danh cũng là cách định hình nên “thương hiệu” của những người lính luôn phải đối mặt trực diện với hiểm nguy và tội phạm gieo rắc cái chết trắng.
ANTD.VN - Bác sĩ công tác tại trại tạm giam là một công việc rất đặc thù, bệnh nhân của họ chính là các phạm nhân. Do vậy, họ luôn phải làm việc với hơn 100% sức lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để xảy ra sai sót. Thượng úy, bác sĩ Nguyễn Thế Nhiên, người đã từ chối theo truyền thống bác sĩ quân đội của gia đình để khoác lên mình màu áo xanh của lực lượng Công an nhân dân, được Ban giám thị Trại tạm giam số 1 (CATP Hà Nội) và các đồng nghiệp đánh giá cao về tình yêu nghề, sự tận tụy trên mặt trận chăm sóc sức khỏe người bệnh.
ANTD.VN - Trưởng thành từ lính hình sự, nhưng khi tiếp xúc, trò chuyện thì người đối diện có thể cảm nhận được sự chân tình, nồng ấm từ Thượng tá Trần Quyết Thắng. “Có lẽ chất hình sự ngấm sâu nên bề ngoài tớ trông… hơi khó gần. Nhưng thế này cho đơn giản nhé, nhà báo cứ gọi, cứ chuyện trò đơn giản với tớ như một người lính” - Thượng tá Thắng nói.
ANTD.VN - “Máu đổ, thậm chí tính mạng bị đe dọa, nhưng điều quan trọng nhất là mình đã bảo vệ được sự an toàn cho người dân, đã chặn được tội ác cho cộng đồng” - Thương binh, Đại tá Kiều Quang Phương - Trưởng CAH Ba Vì (Hà Nội) tâm sự.
ANTD.VN - Sáng ngày 12-1, Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức Lễ
kỷ niệm 60 năm ngày ra số đầu tiên (1-1957/1-2017) và đón nhận Huân chương Bảo
vệ Tổ quốc Hạng Ba. Cũng trong dịp này, tạp chí cũng tổ chức trao giải cuộc thi
thơ Văn nghệ Quân đội 2015-2016.
ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga và Tập đoàn Rostec đang phát triển một loại áo chống đạn mới có trọng lượng siêu nhẹ nhưng lại có mức bảo vệ tốt hơn nhiều so với các sản phẩm hiện nay.
ANTĐ -Theo giám đốc tập đoàn Rostec của Nga, ông Sergey Chemezov,
quá trình thử nghiệm súng trường tấn công AK-12 đang bước vào giai đoạn cuối
cùng. Đây là một trong 2 loại súng có thể được chọn cho bộ quân phục người
lính tương lai Ratnik của Nga.
ANTĐ - Vào hôm 28-4, giám đốc tập đoàn Rostec, Sergei Chemezov cho biết, công ty
Kalashnikov đã sẵn sàng cung cấp lô súng trường AK-12 đầu tiên cho quân đội Nga
vào cuối năm 2016 nếu Bộ Quốc phòng Nga quyết định đưa loại
vũ khí này vào biên chế.
ANTĐ - Thời Chiến tranh thế giới thứ nhất, trong một trang trại quân đội nọ, có hai vị chỉ huy đang tập trung luyện quân để chuẩn bị cho trận chiến đấu sắp tới. Hai vị chỉ huy này đã lập rất nhiều công trạng cho quân đội nước họ trong những trận chiến trước nên lần này, họ rất được kỳ vọng sẽ tiếp tục lập công.
ANTĐ - Một vụ việc nghiêm trọng vừa xảy ra trên chính trường
Canada, khi kẻ lạ mặt đã nổ súng ở bên trong và phía ngoài Quốc hội nước
này ở Ottawa, khiến một người lính bị thương.
ANTĐ - Ngày 24-9 chính quyền Kiev đã công bố một thông báo chính thức, cho biết gần 1.000 thi thể binh sĩ tử trận trong chiến dịch quân sự tại miền đông Ukraine, đang được bảo quản tại các nhà xác, trong 4 khu vực tiếp giáp với vùng hoạt động chiến đấu. Con số này thấp hơn nhiều so với con số thực tế được công bố trước đó.
ANTĐ - Thông báo lúc rạng sáng 31-8 của Thiếu tướng Aleksei Ragozin, phó chỉ huy lực lượng quân đổ bộ Nga cho biết, 10 người lính của lực lượng này từng bị giam giữ tại Ukraine đã được trao trả lại cho Nga.
ANTĐ - Trong một tuyên bố ngày 29-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, quyết định của Bộ chỉ huy quân đội Ukraine không để lính thoát khỏi “cối xay thịt” ở phía đông đất nước và bắt họ cố gắng chiến đấu chọc thủng vòng vây là một sai lầm to lớn.
ANTĐ - Bình luận về việc Ukraine tuyên bố bắt giữ 10 lính dù Nga ở khu vực Donetsk, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các phóng viên rằng, lính dù Nga có thể đi lạc vào lãnh thổ Ukraine trong khi tuần tra biên giới.
ANTĐ - Ngày 26-8, Bộ Quốc phòng Nga trao đổi với hãng Itar-Tass rằng, một nhóm nhân viên quân sự Nga đã “vô tình” vượt qua biên giới Ukraine và đã bị quân đội Kiev bắt giữ tại biên giới miền đông, Ukraine.
ANTĐ - Ngày 5-8, trưởng phòng khoa học quân sự các lực lượng mặt đất Nga cho biết, bộ quốc phòng nước này hy vọng sẽ bắt đầu mua bộ quân phục “người lính tương lai” được thiết kế trong nước mang tên Ratnik, hiện đang trong quá trình thử nghiệm cuối cùng, vào tháng 10 năm nay.
ANTĐ - Chuông nhà thờ vang lên trên quảng trưởng Maidan của thành phố Kiev và hàng trăm người đưa tang cúi đầu im lặng. Đó là hình ảnh ngày quốc tang (15/6) để tôn vinh 49 người lính Ukraine bị giết bởi lực lượng ly khai ủng hộ Nga.
ANTĐ - 1. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thành - Trưởng khoa Công tác đảng, công tác Chính trị - Học viện Quốc phòng, là một người lính mê chụp ảnh. Năm 1975, sau khi tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn, với mấy chục đồng ít ỏi, ông ra chợ trời Sài Gòn mua một chiếc máy ảnh cũ để thỏa đam mê chụp ảnh của mình. Bây giờ từ một người lính chiến đấu qua nhiều chiến trường, đã trở thành một vị Tướng, ông đã có chiếc máy ảnh chất lượng cao hơn với vài ba ống kính.
ANTĐ - “Có 3 người họ Ngô mà tên tuổi gắn liền với dinh Độc Lập. Kỹ sư Ngô Viết Thụ là tác giả thiết kế, tổng thống Ngô Đình Diệm là ông chủ của chế độ độc tài từng ngự trị ở đó, và tôi - Trung sỹ Ngô Sỹ Nguyên - một trong những người lính cộng sản đầu tiên húc đổ cánh cổng ấy để tiến vào cùng kết liễu chế độ Ngụy quyền Sài Gòn” - người pháo thủ già của chiếc tăng T59 số hiệu 390 hài hước liên hệ như vậy khi nhớ lại khoảnh khắc hào hùng nhất đời lính của mình.