Từ bỏ thói quen xấu

ANTĐ - Một người đàn ông giàu có đến nhờ một nhà hiền triết giúp cậu con trai từ bỏ những thói quen xấu. Nhà hiền triết dẫn cậu bé đi dạo trong một khu vườn với rất nhiều cây. 

Đột nhiên, ông dừng lại và yêu cầu cậu bé nhổ một cây nhỏ đang phát triển. Cậu bé dễ dàng nhổ bật được cái cây lên. Nhà hiền triết lại yêu cầu cậu bé nhổ một cái cây lớn hơn. Không mấy khó khăn cậu bé đã kéo bật gốc cây lên. Sau đó, ông chỉ vào một bụi cây và nói “bây giờ cậu hãy nhổ bụi cây này lên!”. Lần này, cậu bé phải cố gắng hết sức mới nhổ được cả bụi cây lên.

Cuối cùng, nhà hiền triết chỉ vào một cây khá lớn, cậu bé nắm lấy thân cây và dùng hết sức lực để kéo bật gốc cây, nhưng gốc cây đã ăn rất sâu vào lòng đất, nó vẫn trơ trơ và không hề nhúc nhích. Cậu bé thở hổn hển và đành bó tay.

“Đó chính là những thói quen xấu”, nhà hiền triết nói, “khi thói quen xấu mới hình thành, chúng ta dễ dàng bỏ được nó, nhưng khi chúng lớn dần và ăn sâu bám rễ vào trong mỗi người thì rất khó để từ bỏ được”.

Đừng để những thói quen xấu lớn dần trong bạn mà hãy từ bỏ nó càng sớm càng tốt.