“Tú bà” tấn công CSGT và chứa mại dâm sa lưới

ANTĐ - CAH Đức Phổ, Quảng Ngãi, cho biết vừa phối hợp phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ngãi, bắt “tú bà” Trương Thị Mỹ Lệ (31 tuổi, ở xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) mang 2 lệnh truy nã toàn quốc về tội chứa gái mại dâm và tấn công lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. 
Theo hồ sơ của CAH Đức Phổ, năm 2012, đối tượng Trương Thị Mỹ Lệ đến thuê lại quán cà phê Valentin ở thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ, làm nơi trú ngụ và bán nước.

Quán Valentin trước đây đã nhiều lần bị CAH Đức Phổ bắt về việc chứa gái mại dâm và tổ chức mua bán dâm. Đây cũng điểm các đối tượng ma tuý tụ tập. Sau khi lực lượng CAH Đức Phổ truy quét bắt chủ quán và các đối tượng liên quan, thì Lệ tìm đến thuê lại tiếp tục hoạt động kinh doanh “em út”.

“Tú bà” tấn công CSGT và chứa mại dâm sa lưới ảnh 1
Hình ảnh “Nữ quái” Trương Thị Mỹ Lệ tấn công tổ CSGT CAH Đức Phổ đang làm nhiệm vụ


Quán Valentin nằm ở vị trí “độc”, trên tuyến Quốc lộ 24A, dân cư thưa thớt, nhưng ở khu vực nhiều nhà máy gỗ dăm và khai thác đá, gạch. Hàng ngày hàng trăm xe ô tô chở gỗ đến nhà máy và cánh tài xế tìm “thú vui” trong lúc chờ chất hàng. Trương Thị Mỹ Lệ ngang nhiên gọi nhiều gái bán dâm về quán câu khách. Quán hoạt động “em út” được vài ngày thì bị CAH Đức Phổ bắt quả tang quán cà phê chứa 2 gái mại dâm đang bán dâm cho khách. Do Lệ vừa sinh nên CAH Đức Phổ cho tại ngoại.
Tiếp đó đầu tháng 5-2012, trong lúc tổ CSGT CAH Đức Phổ làm nhiệm vụ tổ chức tuần tra, chốt chặn tại đoạn km số 7, Quốc lộ 24A, thuộc thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ, thì phát hiện và chặn một xe máy vi phạm an toàn giao thông. Chủ xe là Phạm Văn Trung (33 tuổi, ngụ xã Phổ An, huyện Đức Phổ) đang điều khiển chở hai phụ nữ ngồi phía sau, nhưng không đội mũ bảo hiểm. Người điều khiển xe máy Phạm Văn Trung ký vào biên bản vi phạm giao thông với các lỗi trên và cho biết tình cờ gặp 2 người phụ nữ lạ xin quá giang, nên “động lòng” chở hai người. Tuy anh Trung là người không quen biết bị phạt, nhưng Trương Thị Mỹ Lệ và Nguyễn Thị Hồng (40 tuổi, ở cùng quê huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) đã có lời lẽ mắng nhiếc tổ CSGT làm nhiệm vụ. Tổ CSGT giải thích và lập biên lỗi chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm và tạm giữ xe theo quy định. Tuy nhiên Trương Thị Mỹ Lệ cùng Nguyễn Thị Hồng vẫn tiếp tục nhiều lời lẽ lăng mạ, xúc phạm lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ và chống đối không cho CSGT đưa xe máy vi phạm về CAH. Đối tượng còn la ó, vu khống và kích động người dân tập trung đến xem. Tổ CSGT làm nhiệm vụ đã bình tĩnh yêu cầu đối tượng dừng việc gây rối trật tự và chấp hành việc giữ xe vi phạm. Đối tượng Nguyễn Thị Hồng càng lấn lướt tới và lao đến dùng tay tấn công cảnh sát cơ động, khi đưa xe máy vi phạm về CAH. Lực lượng Công an đã khống chế đối tượng Hồng, thì Trương Thị Mỹ Lệ đã lao vào dùng gạch ném vào lực lượng CSGT. Có 3 lần đối tượng dùng gạch và đá ném trúng người CSGT khiến Đại úy Đặng Hữu Thắng bị thương. Lợi dụng con nhỏ vừa sinh, Trương Thị Mỹ Lệ đã bỏ trốn khỏi địa phương lên thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai làm ăn sinh sống. CAH Đức Phổ đã ra 2 lệnh truy nã về hành vi chống người thi hành công vụ và chứa gái mại dâm đối với Trương Thị Mỹ Lệ.

“Tú bà” tấn công CSGT và chứa mại dâm sa lưới ảnh 2
Trương Thị Mỹ Lệ tại cơ quan điều tra


Với kinh nghiệm tú bà, điều nuôi “gái”, trong lúc trốn truy nã Lệ mở quán cà phê có “em út” tại phố núi Pleiku thu hút nhiều khách ham vui đến. Sau một thời gian xác minh, truy lùng, CAH Đức Phổ có được nguồn tin quý giá Trương Thị Mỹ Lệ đang ở Gia Lai. 

Cuối tháng 7-2014, CAH Đức Phổ phối hợp phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ngãi, có mặt ở Gia Lai truy tìm. Các trinh sát đóng vai khách làng chơi xâm nhập truy tìm Trương Thị Mỹ Lệ. Sau nhiều ngày rong ruổi đi tìm, phát hiện Lệ đang quản lý một lúc 3 quán cà phê. Trong lúc tú bà Trương Thị Mỹ Lệ hớn hở chào đón khách đến thì bị các trinh sát tra tay vào còng dẫn giải về Đức Phổ quy án.