Lê Thị Ánh Tuyết trước tòa
Tin lời Tuyết, nhầm tưởng sang nước ngoài được làm việc chân chính, tuy nhiên, khi những phụ nữ này vừa đến Malaysia, họ bị bọn này tước giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân để không thể bỏ trốn. Sau đó, các cô gái này được đưa đến các quán karaoke, điểm massage... và bị ép bán dâm, làm dịch vụ massage kích dục cho khách. Số tiền các cô gái bán dâm thu được mỗi lần từ 1 - 1,5 triệu đồng, họ đều bị chủ chứa giữ toàn bộ để trừ dần số nợ mà họ được Tuyết lo chi phí xuất cảnh.
Từ tháng 1 đến 5/2012, Tuyết đã lừa 19 phụ nữ ở huyện Cẩm Mỹ và TX.Long Khánh xuất cảnh sang Malaysia và bị ép làm gái bán dâm. Trong số này, đã có nhiều người tìm cách bỏ trốn. Theo đó, có 3 phụ nữ đã bỏ trốn và tìm đến Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia để nhờ giải thoát và 4 người khác đã trốn được về nhà. Số nạn nhân còn lại, vẫn còn bị giữa tại các ổ chứa gái mại dâm ở Malaysia.
Khi đường dây bị lật tẩy, Tuyết bị bắt để điều tra hành vi, Tuyết khai nhận từ tháng 1 đến 5/2012, Tuyết đã nhận từ các đối tượng ở Malaysia hơn 21.000 USD. Khám xét nhà Tuyết, công an thu giữ 16 tờ giấy ghi nợ mà Tuyết buộc các nạn nhân ký trước khi xuất cảnh sang Malaysia.
Hành vi của bị cáo chỉ vì tham lợi nhuận đã dùng nhiều thủ đoạn lừa bán nhiều phụ nữ Việt Nam sang Malaysia làm gái mại dâm đê hưởng tiền “hoa hồng”. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Mặc dù bị cáo tỏ ra ăn năn hối cãi, tuy nhiên HĐXX cấp phúc thẩm xét thấy bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo với mức án trên là tương xứng.