Truyền thông Trung Quốc tuyên truyền luận điệu sai trái về Việt Nam

ANTĐ - Là người theo dõi, am hiểu về Trung Quốc, nhà nghiên cứu Dương Danh Dy cho biết, suốt mấy chục năm qua, người dân Trung Quốc đã được truyền thông của họ nhuộm đen cái nhìn về Việt Nam với những luận điệu như: Việt Nam chiếm đất, chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của họ, chiếm nguồn dầu khí của họ...
Bản tin phát thanh ngày 25-5-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất


Trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội về biện pháp giải quyết vụ giàn khoan Hải Dương 981 Trung Quốc đã đưa trái phép vào vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết: Chủ trương của của chúng ta là sử dụng các giải pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Hiện Chính phủ đang củng cố hồ sơ làm cơ sở khởi kiện các nội dung có liên quan ra toà án quốc tế, nếu Trung Quốc không có động thái rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam thì ta phải có hành động.
Là người theo dõi, am hiểu về Trung Quốc, nhà nghiên cứu Dương Danh Dy (nguyên Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc) chia sẻ: Cá nhân tôi không ngờ Trung Quốc huy động số lượng tàu và máy bay hộ tống lớn đến vậy. Điều này thể hiện rằng họ đã toan tính và chuẩn bị khá công phu cho sự kiện hạ đặt giàn khoan lần này và đó cũng là một hành động nhằm phô diễn sức mạnh của họ. Rõ ràng so sánh lực lượng trên biển thì cảm giác Trung Quốc lớn mạnh hơn ta rất nhiều. Nhưng ta cũng không lép vế hơn họ. Ta là nước nhỏ thì có chiến thuật của nước nhỏ. Lịch sử nước ta, Yết Kiêu, Dã Tượng cũng đã có những cách đánh chiến thắng kẻ thù lớn mạnh hơn. Thực tế là giàn khoan của Trung Quốc đến nay đã hơn 20 ngày nhưng họ cũng chưa công bố làm được gì, rõ ràng Trung Quốc cũng bị sức ép lớn từ phía Việt Nam, họ cũng mất rất nhiều công sức để lo đối phó với lực lượng bảo vệ biển của ta. Không những thế họ còn phải chịu sức ép của dư luận thế giới.

Truyền thông Trung Quốc tuyên truyền luận điệu sai trái về Việt Nam ảnh 1
Tàu Trung Quốc ngang nhiên cản phá, phun nước vào tàu kiểm ngư Việt Nam
đang làm nhiệm vụ trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam



Ông đồng thời cho biết: Suốt mấy chục năm qua, người dân Trung Quốc đã được truyền thông của họ nhuộm đen cái nhìn về Việt Nam với những luận điệu như: Việt Nam chiếm đất, chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của họ, chiếm nguồn dầu khí của họ… Thời báo Hoàn Cầu là con đẻ của Nhân dân Nhật báo, Tân Hoa xã có Sina.com, mạng quân sự có mạng phụ là Trung Quân võng... Những trang mạng phụ này ra sức tuyên truyền những luận điệu sai trái về Việt Nam, thậm chí cả kế hoạch đánh chiếm Việt Nam. Rõ ràng họ đã được bật đèn xanh để người dân Trung Quốc coi chúng ta là kẻ thù.

Tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, đến chiều ngày 14-5, số lượng tàu Trung Quốc đã lên tới con số 127, tăng 5 tàu so với ngày 23-5. Theo quan sát của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam phía Trung Quốc hung hăng tăng cường các tàu gồm: 44 tàu hải cảnh, 18 tàu vận tải, 14 tàu kéo, 50 tàu cá và một tàu chiến.

Tàu Trung Quốc tạo thành vòng vây quanh khu vực giàn khoan và ngang nhiên cản phá, đâm va, phun nước vào tàu của kiểm ngư Việt Nam  khiến bị thương 3 kiểm ngư viên và hư hỏng 8 tàu cùng nhiều thiết bị nghe nhìn như ăng ten, phần vỏ bị móp méo…

Cùng ngày, tàu hộ vệ tên lửa của phía Trung Quốc đã được đưa ra khu vực cách xa giàn khoan Hải Dương 981 và neo đậu ở phía đông nam đảo Tri Tôn. Theo quan sát của lực lượng kiểm ngư Việt Nam, tàu hộ vệ tên lửa được phía Trung Quốc cất giấu kỹ hơn trước.
Điều quan ngại, phía Trung Quốc cho 4 máy bay thường xuyên bay lượn nhiều vòng trên khu vực tàu Việt Nam làm thực thi pháp luật trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Các máy bay hoạt động ở tầm cao từ 300-500 m.