Truy xét nhanh nhóm 'choai choai' vác dao đi cướp đêm ở quận Hà Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sống lang thang dạt nhà, nhóm đối tượng đều thuộc thế hệ 10X hoặc tụ bạ địa bàn công cộng, hoặc thuê nhà nghỉ để ở. Do không có tiền tiêu xài và trả tiền nhà nghỉ, chúng đã mang dao đi cướp.

Ngày 11-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đáng chú ý, số đối tượng này ở độ từ 15 tuổi - 18 tuổi, sống lang thang, gây án với phương thức manh động liều lĩnh.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, ngày 7-8, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo của anh D.N (trú ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) về việc vào khoảng 3h sáng cùng ngày, anh N bị một nhóm đối tượng dùng dao đe doạ, cướp tài sản là 1 điện thoại đi động.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP Hagf Nội đã khẩn trương tổ chức điều tra xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, quyết tâm nhanh nhất truy bắt bằng được nhóm đối tượng gây án.

Phương tiện các đối tượng sử dụng để đi gây án

Phương tiện các đối tượng sử dụng để đi gây án

Hung khí đối tượng sử dụng gây án

Hung khí đối tượng sử dụng gây án

"Chúng tôi xác định đây là vụ án nghiêm trọng, đông đối tượng tham gia. Hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này rất manh động, thể hiện rõ sự tính toán, sử dụng hung khí uy hiếp, tấn công người bị hại để thực hiện đến cùng hành vi cướp tài sản", chỉ huy CAQ Hà Đông cho biết, và chia sẻ, ngay sau khi nhận được tin báo và trước tính chất của vụ việc, lực lượng CAQ đã quyết tâm phải nhanh chóng chặn đứng hành vi của ổ nhóm này, bởi nguy cơ cho thấy, chúng sẽ chưa dừng hành vi phạm tội.

Với tinh thần trách nhiệm cao, bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sau chưa đầy 24 tiếng đồng hồ liên tục xác minh theo dấu vết, phân loại nhiều đối tượng nghi vấn; đến ngày 8-8, lực lượng CAQ Hà Đông đã làm rõ và bắt giữ được 4 đối tượng tham gia thực hiện hành vi cướp tài sản.

Danh tính các đối tượng gồm Đồng Quang Quỳnh (SN 2008, quê Bắc Kạn, hiện ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội); Lê Đăng Anh Khánh (SN 2006 quê Thanh Hóa); Nguyễn Văn Nam (SN 2008, quê Thái Bình, hiện ở phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội); và Nguyễn Xuân Khánh Linh (SN 2005, ở phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Các đối tượng đều chưa có tiền án, tiền sự.

Tại cơ quan Công an, nhóm này khai Quỳnh, Khánh, Nam đều đã bỏ học đi lang thang, thường thuê nhà nghỉ để ở. Do không có công ăn việc làm, không có tiền ăn tiêu và trả tiền nhà nghỉ nên cả nhóm bàn bạc rủ nhau đi trộm cắp, cướp tài sản. Đêm 7-8, bộ ba bàn tính và rủ thêm Nguyễn Xuân Khánh Linh tham gia. Theo phân công, Quỳnh, Nam, Khánh sẽ mượn chiếc xe máy Piagio Liberty BKS: 29D1-170.39 của Linh để đi cướp, và về nhà Quỳnh tại phường Khương Trung, lấy 2 con dao.

Với hung khí đó, cả nhóm điều khiển xe máy đi đến đường Chiến Thắng thì phát hiện anh D.N đang ngồi ở bậc thềm trước cửa một ngôi nhà đối diện cửa hàng Circle-K; khi đó, anh N. đang cầm điện thoại di động. Lập tức, Khánh gọn lỏn: “Xuống chơi luôn”.

Nói là làm, cả nhóm cầm dao áp sát và đe doạ cướp điện thoại iPhone 11 của anh D.N. Lấy được tài sản, các đối tượng mang đi bán được 1 triệu đồng và cùng nhau ăn tiêu hết.

Đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT - Công an quận Hà Đông còn điều tra làm rõ nhóm đối tượng Khánh, Nam và Quỳnh còn thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.