Xử lý nghiêm các đối tượng đốt pháo khiến 1 cháu bé bị thương trong trận bóng Câu lạc bộ Hà Nội gặp Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Đống Đa phối hợp cùng phòng nghiệp vụ CATP đã truy xét, bước đầu làm rõ và bắt giữ 3 cổ động viên quá khích của CLB Hải Phòng, về hành vi đốt pháo khiến một cháu bé (SN 2017) bị thương, trong trận bóng giữa Câu lạc bộ Hà Nội gặp Hải Phòng hôm 2-8 vừa qua, tại sân vận động Hàng Đẫy.

Chiều nay (7-8), Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng: Nguyễn Trung Hiếu, Lê Văn Tùng, Đỗ Minh Sáng (cùng trú tại TP Hải Phòng), để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Đây là nhóm cổ động viên có hành vi đốt pháo sáng trên sân vận động Hàng Đẫy trong trận thi đấu bóng đá giữa Câu lạc bộ Hà Nội và Hải Phòng tối 2-8, khiến 1 cháu bé bị thương. Hành vi của các đối tượng gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tính chất "fairplay" của môn thể thao "vua".

Ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ việc, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Đống Đa khẩn trương, tập trung lực lượng phối hợp với phòng nghiệp vụ CATP để truy xét, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng. Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng" để truy xét, bắt bằng được các đối tượng vi phạm pháp luật.

Hình ảnh đốt pháo sáng gây mất trật tự tại sân Hàng Đẫy hôm 2-8 trong trận CLB Hải Phòng gặp CLB Hà Nội

Hình ảnh đốt pháo sáng gây mất trật tự tại sân Hàng Đẫy hôm 2-8 trong trận CLB Hải Phòng gặp CLB Hà Nội

"Công tác điều tra, truy xét hết sức khó khăn, bởi sự việc xảy ra trong đám đông, nhiều đối tượng thực hiện hành vi vi phạm, và kết thúc trận đấu, nhóm cổ động viên Hải Phòng đã rời sân vận động", cán bộ điều tra Công an quận Đống Đa cho biết. Tuy nhiên, với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, sau thời gian tập trung áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa bước đầu đã xác định 3 đối tượng liên quan, là Nguyễn Trung Hiếu, Lê Văn Tùng, Đỗ Minh Sáng.

Tài liệu điều tra và lời khai ban đầu của các đối tượng cho thấy: khi trận đấu đang diễn ra ở phút thứ 34, phía CLB Hải Phòng được hưởng một quả phạt đền. Sau khi cầu thủ bên phía CLB Hải Phòng ghi bàn vào lưới CLB Hà Nội thì tại vị trí khán đài B9, gần hàng rào bảo vệ, đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (SN 2003, trú tại phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), đã giật chốt kích hoạt 1 quả pháo sáng (đối tượng chuẩn bị từ trước), rồi ném xuống khu vực hàng rào, khiến cho nhiều cổ động viên khu vực này càng quá khích hò reo, gây mất trật tự, cho đến khi lực lượng chức năng bảo vệ sân tiến đến dập quả pháo thì khu vực mới được ổn định.

Ngay sau khi quả pháo bên khán đài B9 được đốt lên, phía bên khán đài B10 của cổ động viên Hải Phòng, đối tượng Trần Thành Thẩm (SN 1980; trú tại Hải Phong) cùng Lê Văn Tùng (SN 1989; trú tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), tiếp tục châm kích nổ quả pháo sáng.

Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ

Khi thấy quả pháo phun tỏa khói, các CBCS thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội làm nhiệm vụ gần đó đã lập tức lao vào dập. Tuy nhiên, do bệ pháo đã được kích hoạt nên vẫn phụt ra những tia khói, lửa khiến cháu N.H.Đ (SN 2017; quê ở Hải Phòng) bị bỏng vùng đùi.

Diễn biến này khiến khu vực cổ động viên trở nên náo loạn, mọi người hốt hoảng di dời khỏi vị trí của mình, và lực lượng bảo vệ sân đã nhanh chóng tham gia dập pháo, cũng như ổn định lại trật tự khu vực, đồng thời đưa cháu Đ đi bệnh viện cấp cứu.

Nhưng, sự việc vẫn chưa dừng lại. Đến khoảng 21h cùng ngày, trận đấu đi vào những phút cuối. Tại khu vực sát hàng rào khán đài B9 của cổ động viên Hải Phòng, đối tượng Đỗ Minh Sáng (SN 2002, trú tại xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng), giật chốt kích hoạt 1 quả pháo dạng pháo sáng khiến cho khu vực cổ động viên trở nên hỗn loạn, và kích động một số cố động viên quá khích khác. Phải đến khi lực lượng bảo vệ sân tiến đến dập quả pháo, khu vực trên mới được ổn định.

Trao đổi với PV An ninh Thủ đô, chỉ huy Công an quận Đống Đa đánh giá, diễn biến sự việc và ý đồ chuẩn bị từ trước của các đối tượng thể hiện sự thách thức, coi thường pháp luật. Hành vi của các đối tượng nêu trên gây mất trật tự khu vực khán đài, đồng thời kích động một số nhóm cổ động viên khác có các hành vi hô hào, lăng mạ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên khán đài, gây nguy hiểm các cổ động viên khác tham gia cổ vũ, vi phạm quy định về việc sử dụng pháo.

Hành vi của các đối tượng cũng đã gây bất bình, bức xúc dư luận quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Và nếu thời điểm đó, lực lượng làm nhiệm vụ mà không có những biện pháp xử trí quyết liệt, tình hình rất có thể còn xấu hơn...

"Căn cứ tài liệu thu thập, CQĐT xác định hành vi đốt pháo tại khu vực khán đài của nhóm cổ động viên người Hải Phòng nêu trên có dấu hiệu cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng. Tại CQĐT, các đối tượng đã thành khẩn khai nhận và đầu thú về hành vi vi phạm của bản thân", chỉ huy Công an quận Đống Đa cho biết và nêu rõ, đơn vị đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy xét làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan...

Hình phạt thích đáng cho nhóm cổ động viên quá khích

Theo tìm hiểu của PV ANTĐ, liên quan đến hành vi cổ động viên quá khích, đốt pháo trên sân vận động Hàng Đẫy; năm 2020 TAND quận Đống Đa (Hà Nội) đã đưa các bị cáo Vũ Trung Trực (35 tuổi, quê quán huyện Giao Thủy, Nam Định); Trần Đắc Chương (18 tuổi, quê quán huyện Vụ Bản, Nam Định); và Trần Văn Sùng (quê quán Nam Định), ra xét xử về các tội: gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ.

Cáo trạng truy tố thể hiện: ngày 11-9-2019, Trực mang 2 quả pháo dù, 18 quả pháo sáng ra Hà Nội để "cổ vũ" trận bóng đá giữa CLB Hà Nội và CLB Nam Định.

Khi tập trung tại Nam Định, Trực cho 3 người khác 3 quả pháo sáng và bán cho một người 6 quả pháo sáng. Trên đường đi, Trực đốt một số pháo sáng, giữ lại 2 quả pháo dù và 4 pháo sáng rồi giấu vào loa thùng để mang vào sân vận động Hàng Đẫy.

Đến khoảng 20h10 (phút thứ 55 của trận đấu), Trực đốt pháo dù và hướng quả pháo bay thẳng sang phía khán đài A. Pháo rơi trúng đùi 1 phụ nữ, khiến nạn nhân bị bỏng nặng. Khi biết pháo bắn trúng người khác, Trực đã lẩn trốn. Về phần nạn nhân, sau đó đã phẫu thuật 2 lần để điều trị vết thương.

Với 2 bị cáo Trần Đắc Chương và Trần Văn Sùng; khoảng 20h30 cùng ngày (phút thứ 72 của trận đấu), khi thấy một số cổ động viên Nam Định đang có hành vi ngăn cản một chiến sĩ cảnh sát cơ động ở khu vực lối ra vào cửa số 13 khán đài B, Sùng và Chương đã tiến lại gần, bất ngờ đạp vào chiến sĩ CSCĐ rồi bỏ đi...

Kết thúc phiên xét xử, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Trung Trực 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Hai bị cáo Trần Đắc Chương và Trần Văn Sùng bị tuyên phạt lần lượt 8 tháng và 6 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.