Truy xét, làm rõ ổ nhóm 3 đối tượng ném chất bẩn vào nhà dân

ANTD.VN - Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo và khẩn trương tổ chức điều tra, truy xét, CAH Gia Lâm (Hà Nội) đã làm rõ ổ nhóm 3 đối tượng có hành vi ném chất bẩn vào nhà dân.

Sáng 31-1, CQĐT CAH Gia Lâm cho biết, đội CSHS CAH phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã xác minh, làm rõ 3 đối tượng có hành vi ném chất bẩn vào nhà dân, gồm: Bùi Huy Phượng (SN 1995) và Hoàng Thái Việt (SN 1991), cùng trú tại xã Phù Đổng, Gia Lâm; Lê Hoàng Nam (SN 1996), trú tại xã Dương Hà, Gia Lâm.

Bước đầu, CQĐT đã xác định 3 đối tượng thực hiện hành vi ném chất bẩn vào nhà dân ở xã Ninh Hiệp

Trước đó, ngày 17-1, CAH Gia Lâm nhận được đơn trình báo của bà N.T.T (trú tại thôn 7 xã Ninh Hiệp, Gia Lâm), về việc gia đình bà bị kẻ xấu ném chất bẩn và bôi keo 502 vào 2 ổ khóa cửa.

Tiếp nhận trình báo, CAH Gia Lâm phối hợp cùng Viện KSND đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai của những người liên quan đồng thời rà soát camera xung quanh khu vực.

Từ đó, cơ quan chức năng xác định khoảng 23h30 ngày 16-1, có một số đối tượng mặc áo mưa, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, đi trên 3 xe máy đã xuất hiện và ném chất bẩn vào nhà bà T.

Đến ngày 30-1, CQĐT CAH Gia Lâm đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ và triệu tập 3 đối tượng Nam, Phượng, Việt đến làm việc. Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn bột phát, bức xúc với gia đình bà T. nên đã có hành vi ném dầu luyn trộn mắm tôm vào cửa, đổ keo 502 vào ổ khóa nhà bà T.

Vụ việc đang được CAH Gia Lâm củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.