Trung Quốc tiếp tục các hành động khiêu khích

ANTĐ - Sau khi ngang nhiên thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” tại đảo Phú Lâm trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam một cách phi pháp, vấp phải sự phản đối của các bên liên quan và công luận quốc tế, Trung Quốc lại tiếp tục có hành động khiêu khích mới khi tuyên bố sẽ xây dựng 83 căn hộ cho thuê giá rẻ tại đây.

Hành động ngang nhiên thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm

của Việt Nam là phi pháp, vi phạm chủ quyền của Việt Nam và luật pháp quốc tế

Theo tờ People’s Daily, đảo Phú Lâm hiện có 159 người sinh sống trong những ngôi nhà gỗ. Dự án xây nhà cho thuê này dự kiến sẽ hoàn tất trong 2 năm tới. Ngoài ra, giới chức Trung Quốc cũng đầu tư hệ thống xử lý nước mưa và bể chứa nước, xây dựng siêu thị, ngân hàng, nhà hàng. Một bệnh viện mới trên đảo cũng đang được xây dựng.

Trong một động thái khiêu khích khác, truyền thông Trung Quốc cho biết, cái được gọi là Lực lượng Hải giám Tam Sa sẽ lần lượt lên từng đảo ở Biển Đông để thực hiện hoạt động chấp pháp. Lực lượng này sẽ tiến hành kiểm tra tình hình khai thác, phát triển các đảo không người trên Biển Đông. Trọng điểm là giám sát quản lý đối với những hành vi khai thác đá và cát, nuôi trồng và du lịch trái quy định, nếu phát hiện hành vi “vi phạm pháp luật”, lực lượng này sẽ tiến hành điều tra xét xử.

Mặc dù liên tiếp có những hành động khiêu khích như vậy, nhưng Trung Quốc vẫn ra rả nói rằng, sẽ tìm kiếm những giải pháp “thích hợp” thông qua đàm phán và tham vấn với những bên liên quan đến tranh chấp trên cơ sở tôn trọng sự thật lịch sử và luật pháp quốc tế.

Trong một diễn biến liên quan, bất chấp những căng thẳng trong tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc suốt thời gian qua, Philippines ngày 31-7 đã chấp nhận 4 hồ sơ dự thầu sau khi mời thầu 3 lô thăm dò dầu khí ở Biển Đông, trong đó bao gồm cả 2 lô trong vùng biển mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền.

Trước đó, Bộ Năng lượng Philippines đã xét chọn hơn 30 công ty trong nước và nước ngoài dự thầu 15 hợp đồng thăm dò năng lượng trong vòng xét thầu năng lượng mới nhất của nước này. Vị trí ba lô dầu khí được cho có trữ lượng nhiều nhất này nằm ở ngoài khơi phía tây nam tỉnh Palawan, được đánh dấu bằng các hợp đồng 3, 4 và 5, nằm ở gần các mỏ khí đốt Malampaya và Sampaguita. Trả lời báo giới, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Philippines Jose Layug cho biết, tất cả các khu vực Philippines mời thầu này đều nằm trong 200 hải lý thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines theo Công ước về Luật Biển của LHQ.