Nghi tin tặc gây mất điện diện rộng ở Ukraine

Nghi tin tặc gây mất điện diện rộng ở Ukraine

ANTĐ - Tin tặc có thể đã gây ra vụ mất điện trên diện rộng tại Ukraine vào ngày 23-12-2015 bằng cách sử dụng thiết bị từ xa để cắt điện, sau khi cài phần mềm độc hại để ngăn chặn kỹ thuật viên phát hiện cuộc tấn công. 

Ukraine không từ bỏ nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân từ Nga

Ukraine không từ bỏ nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân từ Nga

ANTĐ - Ngày 24-6, thứ trưởng Bộ Năng lượng và Công nghiệp than Ukraine cho biết nước này không có ý định từ bỏ nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân từ Nga do Kiev phải tính toán lợi ích kinh tế trong việc lựa chọn nhà cung cấp.
Tòa án quốc tế đã yêu cầu Trung Quốc đệ trình hồ sơ nêu rõ các tuyên bố chủ quyền

Tòa án quốc tế đã yêu cầu Trung Quốc đệ trình hồ sơ nêu rõ các tuyên bố chủ quyền

ANTĐ -Ông Russel nhấn mạnh, ông đã thúc giục các quan chức Đông Nam Á và Trung Quốc có một thỏa thuận tạm thời không xâm chiếm bất kỳ tính năng đất đai nào ở biển Đông mà hiện nay không có người ở. Ông khẳng định, tòa án quốc tế đã yêu cầu Trung Quốc đệ trình hồ sơ nêu rõ các tuyên bố chủ quyền của mình trước 15/12.
Nga sắp đạt được thoả thuận bán khí đốt cho Trung Quốc

Nga sắp đạt được thoả thuận bán khí đốt cho Trung Quốc

ANTĐ - Vào ngày 12/5, thứ trưởng bộ năng lượng Nga Anatoly Yanovsky cho biết một hợp đồng cung cấp khi đốt từ Nga cho Trung Quốc đang dần hoàn thành và những bước cuối cùng sẽ được bổ sung ngay trước khi tổng thống Putin có chuyến thăm Trung Quốc. 
Cảnh sát Thái Lan quyết tâm “dẹp loạn” biểu tình vào tuần tới

Cảnh sát Thái Lan quyết tâm “dẹp loạn” biểu tình vào tuần tới

ANTĐ - Ngày 16-2, Giám đốc Trung tâm bảo vệ hòa bình và trật tự Thái Lan Chaloem Yubumrung hôm cho biết, trung tâm sẽ sử dụng cảnh sát tiến hành chiến dịch tổng lực giải tán 5 địa điểm, mà người biểu tình thuộc Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân (PDRC) chiếm giữ tại Bangkok trong tuần tới.
Mỹ chi 355 tỷ USD phát triển kho vũ khí hạt nhân

Mỹ chi 355 tỷ USD phát triển kho vũ khí hạt nhân

ANTĐ - Ngày 20-12 vừa qua, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) đã công bố một báo cáo về kế hoạch chi phí cho kho vũ khí hạt nhân của chính quyền Obama trong 10 năm tới ở mức 355 tỷ USD.