Trọng tài 'tặng' 11m cho HAGL, người trong cuộc nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền cho biết đã được báo cáo sơ bộ, song còn chờ băng kỹ thuật để xem xét liệu HAGL có xứng đáng hưởng 11m hay không.

"Quả phạt đền đầu tiên trọng tài quyết định không hoàn toàn chính xác. Quả phạt đền thứ hai phải nói thật là trọng tài tặng cho chủ nhà 1 điểm. Tôi phải nói từ "tặng" vì công tác trọng tài hôm nay có quá nhiều vấn đề", HLV Nguyễn Đức Thắng của Bình Định bức xúc nói tại phòng họp báo sau khi đội nhà bị HAGL cầm hoà phút 90+4.

HLV Đức Thắng bức xúc với công tác trọng tài ở trận hoà chủ nhà HAGL, vòng 22 V-League 2022

HLV Đức Thắng bức xúc với công tác trọng tài ở trận hoà chủ nhà HAGL, vòng 22 V-League 2022

Tối 28-10, chủ nhà HAGL được trọng tài Trần Ngọc Nhớ cho hưởng hai quả phạt đền phút 19 (Công Phượng sút hỏng) và 90+1 (Văn Thanh sút thành công ấn định tỉ số hoà 1-1).

Đáng chú ý ở quyết định thổi quả phạt đền thứ 2, các thành viên đội Bình Định bức xúc và phản ứng quyết liệt.

"Hôm nay chúng tôi cống hiến hết mình nhưng trọng tài xử ép, phá hỏng trận đấu, làm mất bóng đá đẹp", HLV Đức Thắng nói.

Ở phía bên kia, HLV Kiatisak của HAGL cho rằng cần tôn trọng quyết định của trọng tài. Theo ông, những vòng trước, có thời điểm HAGL lẽ ra xứng đáng được hưởng phạt đền nhưng không cũng được trọng tài công nhận.

Một góc quay chậm của truyền hình cho thấy Minh Vương tự vấp chân rồi ngã, hai hậu vệ Bình Định không tác động hoặc chưa đủ lực trong tình huống này.

Sau trận, Minh Vương cho biết anh "cảm nhận bị tác động và ngã trong vòng cấm CLB Bình Định", đồng thời phủ nhận việc mình chủ động gặp trọng tài để đề nghị huỷ quyết định thổi phạt đền.

Trong khi đó, cầu thủ Đỗ Văn Thuận của Bình Định tiết lộ sau khi ngã, chính Minh Vương đã lắc đầu và nói với anh rằng đó không phải phạt đền vì chưa chạm vào ai.

"Tôi cảm thấy không hài lòng với quyết định của tổ trọng tài ở trận này", Văn Thuận nói.

Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền cho biết không xem trực tiếp nhưng đã được báo cáo nhanh về quả phạt đền gây tranh cãi nói trên. Ngay khi kết thúc vòng đấu, ông Hiền cùng ban trọng tài sẽ mổ băng trước khi đưa ra kết luận về tình huống này.

Trận hoà 1-1 nối dài chuỗi 10 trận không biết thắng của HAGL, đồng thời khiến Bình Định (37 điểm/20 trận) mất cơ hội rút ngắn khoảng cách điểm số với 2 đối thủ cạnh tranh vô địch là Hải Phòng (41 điểm/21 trận) và Hà Nội (40 điểm/19 trận).