Lứa Công Phượng thêm một lần lỡ hẹn cúp vàng V-League

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thua 4 hoà 3 trong 7 trận gần nhất, HAGL từ ứng viên vô địch đã rơi xuống nửa sau bảng xếp hạng V-League 2022, kém đội xếp đầu tới 15 điểm khi giải chỉ còn 7 vòng đấu.

Từ ứng viên sáng giá hồi đầu mùa, HAGL duy trì vị trí top 5 trước khi sa sút trong giai đoạn nước rút quan trọng.

Thống kê cho thấy, kể từ sau thất bại 1-2 trước đối thủ cạnh tranh vô địch là Hà Nội ở vòng 12 chấm dứt chuỗi 5 trận toàn thắng, thầy trò HLV Kiatisak trải qua chuỗi 7 trận không biết mùi chiến thắng (thua 4, hoà 3).

Lứa Công Phượng (phải) vẫn miệt mài tìm kiếm danh hiệu chuyên nghiệp đầu tiên cùng HAGL

Lứa Công Phượng (phải) vẫn miệt mài tìm kiếm danh hiệu chuyên nghiệp đầu tiên cùng HAGL

Thời điểm này, khi giải chỉ còn 7 vòng đấu, HAGL rơi xuống vị trí 8/13 với 22 điểm, kém đội dẫn đầu Hà Nội tới 15 điểm. Dù chưa chính thức song HAGL xem như đã hết cơ hội vô địch V-Leauge 2022.

Cục diện này ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý của Công Phượng cùng toàn đội ở chặng đường còn lại của mùa giải, nơi nhiều tài năng thuộc lứa học viên khoá I Học viện bóng đá HAGL được đào tạo bởi "công nghệ Arsenal" sẽ rời phố Núi khi mùa giải kết thúc.

Kể từ khi được đôn lên chơi V-League từ mùa 2015, lứa Công Phượng - "thế hệ vàng" của HAGL - chưa một lần nâng cao cúp vô địch V-League. Và đó có thể là giấc mơ không bao giờ thành hiện thực với nhiều người trong số họ, khi dứt áo ra đi.

Mùa trước, HAGL từng rất gần với danh hiệu vô địch khi thể hiện phong độ tuyệt vời và xếp đầu bảng sau 12 vòng đấu. Đáng tiếc, mùa giải phải huỷ giữa chừng vì ảnh hưởng dịch Covid-19.

Lúc này, ngay cả việc duy trì vị trí hạng 8 cũng không dễ dàng với HAGL, khi họ lần lượt gặp các đối thủ khó chơi như Viettel, Đà Nẵng, Bình Định, Nam Định, Hà Tĩnh, Thanh Hoá và kết thúc mùa giải bằng cuộc tái đấu Hà Nội. Hầu hết trong số này đều đang gắng sức đua vô địch hoặc trụ hạng.

Mục tiêu lớn nhất và có lẽ duy nhất của HAGL ở phần còn lại mùa giải là cuộc đua Cúp quốc gia. Với lứa Công Phượng, một danh hiệu, dù chỉ là ở cúp quốc gia cũng mang ý nghĩa lớn trong mùa giải mà nhiều người trong số họ sẽ chia tay HAGL sau thời gian dài gắn bó.

Thế nhưng, họ phải đụng độ Hà Nội ngay tại bán kết.

Điểm tựa duy nhất lúc này dành cho HAGL là sân nhà Pleiku, nơi họ được thi đấu ở cả hai cuộc tiếp đón Hà Nội (vòng 26 V-League ngày 19-11 và bán kết Cúp quốc gia ngày 23-11).

Mùa trước, HAGL đã đánh bại Hà Nội trên sân Pleiku bằng bàn thắng đẹp mắt của Lương Xuân Trường. Và trước cuộc tái đấu, HLV Kiatisak bày tỏ quyết tâm lặp lại một kết quả tương tự.