Từ mơ vô địch, thầy trò Kiatisak giờ chỉ mong trụ hạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Đầu mùa, chúng tôi nói về vô địch, top 3, top 4… Giờ thì chỉ tập trung giành từng điểm vì đang áp sát nhóm cuối bảng rồi", HLV Kitaisak thừa nhận sau trận thua Viettel.

HAGL vừa nhận thất bại 0-2 trước Viettel trong chuyến hành quân tới Hàng Đẫy ở vòng 20 V-League 2022. Kết quả này nối dài chuỗi 8 trận (thua 5, hoà 3) không biết mùi chiến thắng của thầy trò HLV Kiatisak.

Từ chỗ là ứng viên vô địch, từng thăng hoa với chuỗi 5 trận toàn thắng ở lượt đi, thế nhưng HAGL dần lao dốc sau trận thua CLB Hà Nội ở vòng 12.

Thầy trò HLV Kiatisak giờ chỉ mong trụ hạng V-League

Thầy trò HLV Kiatisak giờ chỉ mong trụ hạng V-League

Hai năm trước, khi trở lại phố núi theo lời mời của bầu Đức, HLV Kiatisak tự tin đặt mục tiêu giúp HAGL vô địch V-League trong 1-2 năm tới.

Ở mùa đầu tiên, đoàn quân Kiatisak dẫn dắt thể hiện phong độ khá tốt khi dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2021 sau 12 vòng đấu. Thế nhưng giấc mơ vô địch dang dở, khi giải bị huỷ giữa chừng vì Covid-19.

Sang tới mùa 2022, HAGL được quy hoạch nhóm ứng viên vô địch và cũng khởi đầu tốt khi liên tục góp mặt trong top 4. Thế nhưng lúc này, HAGL trôi xuống vị trí 8/13 với 22 điểm, chỉ hơn đội chót bảng 5 điểm khi giải còn 6 vòng đấu và buộc HLV Kiatisak phải thực tế hơn.

"Đầu mùa, chúng tôi nói về vô địch, top 3, top 4, top 5… Giờ thì chỉ tập trung giành từng điểm vì đang áp sát nhóm cuối bảng rồi", HLV Kitaisak thừa nhận sau trận thua Viettel.

Theo lịch, HAGL sẽ làm khách trên sân của SHB Đà Nẵng ngày 23-10.

Kiatisak có muốn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam?

Trước câu hỏi của truyền thông về khả năng trở thành ứng viên thay HLV Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022, HLV Kiatisak khéo léo đáp rằng hiện anh vẫn còn 2 năm hợp đồng với bầu Đức ở HAGL nên trong thời gian đó, bầu Đức nắm quyền quyết định tất cả.

Khi được hỏi tiếp: "Nếu bầu Đức khuyên nên dẫn dắt tuyển Việt Nam, ông nghĩ sao?", HLV Kiatisak đáp: "Đó là chuyện của ngày nào đó. Không ai biết được cả. Hiện tại, tôi vẫn còn hợp đồng với HAGL".

Cùng với trợ lý Lee Young-jin, cựu HLV U19 Việt Nam Philipe Troussier, HLV Kiatisak nằm trong nhóm ứng viên tiềm năng cho ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên nhiều ý kiến nhận định, một người đến từ nền bóng đá "kình địch" như Kiatisak khó lòng ngồi ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.